Đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội làm việc tại quận Đống Đa

Nội dung buổi làm việc bàn về kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri với các vấn đề về nhà siêu mỏng siêu méo, giải quyết chung cư B14, B4, tháo dỡ tháp nước Trung Tự, thu hồi dự án treo của công ty Việt Thái.                

Sáng 5/3, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với quận Đống Đa.

Quận Đống Đa đã trả lời Đoàn giám sát về công tác quản lý, xử lý vi phạm của nhà diện tích xây dựng nhỏ hơn 15m2, những nhà siêu mỏng, siêu méo hai bên đường Xã Đàn (hay còn gọi là Kim Liên – Ô Chợ Dừa). Sau khi đường mới được mở, 60% những mảnh đất nhỏ đã hợp khối để đủ diện tích xây dựng. Tuy nhiên vẫn còn 40% những mảnh đất nhỏ đang có những vướng mắc (do không thỏa thuận được giữa các chủ sở hữu) không thể hợp khối được. Ngoài ra, chính quyền phường Ô Chợ Dừa, phường Thịnh Quang tổ chức cưỡng chế, rút giấy phép xây dựng của một số công trình xây dựng nhà trái phép trên phần diện tích đất hẹp không đủ quy định. Quận Đống Đa cũng kiến nghị khi các con đường mới mở ra cần có những quy hoạch cụ thể hại bên đường và làm một cách triệt để từ khi triển khai dự án.

Về việc chậm triển khai Dự án cải tạo chung cư B14, B4 và tháo dỡ tháp nước Trung Tự, quận Đống Đa cho biết: Nhà B14 đã giải tỏa hết các hộ dân và đã tiến hành khởi công xây dựng. Nhưng khó khăn nhất là nhà B4, hiện tại còn 7 hộ vẫn chưa di rời, và quận Đống Đa trình thành phố và được chấp thuận một cơ chế giải quyết. Tháp nước Trung Tự được xây dựng từ năm 1976 tới nay đã xuống cấp, nhưng vị trí tháp là rất gần nhà dân, đường giao thông nên công tác an toàn khi phá dỡ phải được đảm bảo tuyện đối. Thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì việc phá dỡ. Hiện tại, đơn vị được chọn thi công tháo dỡ đã vào khảo sát thực tế và đang trình phương án lên Sở Xây dựng.

Liên quan tới công tác thu hồi đất dự án treo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái, quận Đống Đa báo cáo với Đoàn giám sát là đây là dự án hình thành từ năm 2002. Tuy nhiên, sau khi khởi công công trình năm 2003 chỉ xây dựng phần móng và vách tầng hầm. Tới năm 2009 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái chuyển nhượng công trình cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Anh và được thành phố Hà Nội chấp nhận. Thực hiện quyết định trên, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa sẽ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành luật đất đai của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên