Đoàn Nghị sĩ Iran làm việc tại Thái Bình

VOV.VN -Đoàn Nghị sĩ Iran mong rằng chuyến thăm lần này sẽ càng làm cho mối quan hệ hai nước thêm bền chặt.

Chiều 21/11, Đoàn Nghị sỹ Iran do ông Hossein Sobhaninia - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Iran - Việt Nam dẫn đầu đã về thăm tỉnh Thái Bình.

Chuyến thăm đánh dấu một bước phát triển mới trong việc thiết lập quan hệ 40 năm giữa hai nước Việt Nam - Iran và hứa hẹn mở ra sự hợp tác mới trong phát triển kinh tế với một tỉnh nông nghiệp như Thái Bình.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến việc thiết lập mới quan hệ ngoại giao 40 năm giữa Iran và Việt Nam.

Ông Hossein - Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Iran - Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng khi được về thăm Thái Bình.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Đoàn nghị sỹ Iran đến thăm Việt Nam và về Thái Bình, nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Đoàn cũng mong rằng chuyến thăm lần này sẽ càng làm cho mối quan hệ hai nước thêm bền chặt.

Ông Phạm Văn Sinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã giới thiệu khái quát với Đoàn về mảnh đất và con người Thái Bình, về tình hình kinh tế -xã hội chung của tỉnh.

Trong đó, nhấn mạnh đến những nét nổi bật về lĩnh vực nông nghiệp chiếm 33% trong cơ cấu kinh tế.

Thái Bình là mảnh đất phong phú về các sản phẩm nông nghiệp từ trồng trọt đến chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Về mối quan hệ hợp tác ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Iran sẽ về đầu tư tại Thái Bình, và ngược lại, Thái Bình sẽ có những mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Iran.

Thái Bình sẽ có trách nhiệm cùng Đảng và Quốc hội xây dựng, phát triển mối quan hệ trong ngoại giao nhân dân với Iran.

Cũng trong chiều nay, Đoàn nghị sỹ Iran đã đến thăm một số cơ sở sản xuất nông nghiệp, hộ gia đình có mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, mô hình cánh đồng mẫu sản xuất rau màu của xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Công nghiệp Iran
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Công nghiệp Iran

(VOV)-Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Iran trên các diễn dàn quốc tế.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Công nghiệp Iran

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Công nghiệp Iran

(VOV)-Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Iran trên các diễn dàn quốc tế.

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Iran
Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Iran

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân Iran.

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Iran

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Iran

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân Iran.

Điện mừng Tổng thống Iran
Điện mừng Tổng thống Iran

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng Tổng thống mới của Iran.

Điện mừng Tổng thống Iran

Điện mừng Tổng thống Iran

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng Tổng thống mới của Iran.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Tổng thống Iran
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Tổng thống Iran

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Tổng thống Iran

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Tổng thống Iran

VOV.VN -Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ.