Đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức thăm Việt Nam

(VOV) -Đoàn đã có nhiều cuộc đối thoại với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và các thành phố.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 8-11/4, ngày 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức có cuộc hội đàm với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước ta, tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức Ruprecht Polenz cho biết, mục đích chuyến thăm lần này là góp phần tăng cường hơn quan hệ giữa Đức và Việt Nam, đồng thời tạo ra những động lực mới cho quá trình phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại TP HCM, đoàn đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm và tổ chức cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp Đức tại đây.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức Rublech Polenxo, ngày 10/4 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đoàn cũng đã đến thăm trường Đại học Đức – Việt và khu đất sẽ triển khai xây dựng Ngôi nhà Đức tại TP HCM, một dự án được coi là biểu tượng của mối quan hệ Đức – Việt trong tương lai.

Đây sẽ là nơi đặt trụ sở các doanh nghiệp mà còn các tổ chức văn hóa, khoa học, giáo dục và đào tạo của Đức tại Việt Nam. Ông Ruprecht Polenz nói rằng, đây là Ngôi nhà Đức đầu tiên được xây dựng trên thế giới và có thể trở thành hình mẫu triển khai tại nhiều nước khác trong tương lai, vì thế hai bên đều nhất trí thúc đẩy sớm triển khai dự án này.

Bên cạnh đó, ông Ruprecht Polenz cho biết, phía Đức sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề có uy tín và chất lượng cao với chương trình đạo tạo song hành, lý thuyết đi đôi với thực hành, đã góp phần giúp nước Đức giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên xuống mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường lao động tại châu Âu.

Đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường đối thoại và trao đổi với Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.

Trong Liên minh châu Âu (EU), Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nhà tài trợ lớn thứ ba trong lĩnh vực hợp tác phát triển, đặc biệt là lĩnh vực môi trường và bảo vệ khí hậu cũng như lĩnh vực năng lượng và đào tạo nghề, văn hóa, khoa học…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên