Doanh nhân về với đất tổ Vua Hùng

Chương trình “Doanh nhân về với đất Tổ Vua Hùng” mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, hướng về nguồn cội của dân tộc.  

Ngày 25/3, tại thành phố Việt Trì, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu “Doanh nhân về với đất Tổ Vua Hùng”. Các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước; Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và cùng đại diện gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tới dự.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Giỗ tổ Hùng Vương là ngày đại lễ cúng tổ tiên lớn nhất của cả dân tộc từ bao đời nay. Đây là việc làm thiêng liêng, tốt đẹp và thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc ta. Vào dịp 10/3 (Âm lịch) hàng năm, con cháu muôn phương tụ hội về đây ghi nhớ công ơn tổ tiên đã có công khai sinh lập nước. Phó Chủ tịch nước hoan nghênh tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện và phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt chương trình này.

Chương trình “Doanh nhân về với đất Tổ Vua Hùng” mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, hướng về nguồn cội, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây là dịp tập hợp đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước dâng hương Đền Hùng đồng thời là cơ hội để doanh nhân cả nước có cơ hội giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Ban tổ chức chương trình Doanh nhân về với Đất tổ vua Hùng trao hàng chục suất học bổng cho trẻ em nghèo và các phần quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn Phú Thọ với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Ngay tại buổi giao lưu, các doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ “Vì trẻ em nghèo Phú Thọ” hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, tối 24/3 đã diễn ra Chương trình giao lưu “Xứng danh con cháu Lạc Hồng”. Chương trình giới thiệu với các doanh nhân những làn điệu hát Xoan - tài sản tinh thần của Phú Thọ nói riêng và dân tộc nói chung – vừa được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên