Đối ngoại góp phần nâng cao vị thế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

VOV.VN - Đối ngoại là một trong những lĩnh vực có nhiều thành tựu rõ nét và quan trọng nhất, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đất nước và đời sống của từng người dân.

Năm 2016 là năm đánh dấu mốc 30 năm Đảng ta thực hiện chính sách đổi mới (1986-2016), chúng ta cũng đã thấy được những đổi thay lớn lao của đất nước trong thời gian qua, từ kinh tế tới mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó, đối ngoại là một trong những lĩnh vực có nhiều thành tựu rõ nét và quan trọng nhất, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đất nước và đời sống của từng người dân.

Để tìm hiểu thêm về những dấu mốc trong thành tựu của đối ngoại Việt Nam sau 30 năm đổi mới, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh với chủ đề “Đối ngoại góp phần nâng cao vị thế Việt Nam sau 30 năm đổi mới”.

Các vị khách mời trong phòng thu của VOV

Các vị khách mời tham gia chương trình gồm: Đại sứ, PGS-TS Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế nay là Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan và Ukraine và ông Bùi Thế Giang, Vụ trưởng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt nam tại LHQ./.

Mời quý độc giả nghe nội dung chương trình:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên