Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Philippines

VOV.VN -Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện hơn vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Chiều nay (13/4), tại Hà Nội diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Philippines lần thứ nhất.

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; đoàn Philippines do Ngài Honorio S Azcueta, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng Ngài Honorio S Azcueta
 sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Tại buổi đối thoại, hai bên đã đánh giá tình hình thế giới, khu vực, những vấn đề cùng quan tâm và kết quả hợp tác quốc phòng trong thời gian qua; quan hệ quốc phòng Việt Nam – Philippines tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên xác định, tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác theo khuôn khổ Bản thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng song phương ký tháng 10/2010.

Theo đó, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, khuyến khích trao đổi đoàn học viện, nhà trường nghiên cứu thực tế, các đoàn nghỉ dưỡng, giao lưu sĩ quan trẻ; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng nhằm xây dựng lòng tin và nhận thức chung về các vấn đề quốc tế, khu vực và quan hệ song phương; duy trì nâng cao hiệu quả cơ chế Nhóm làm việc chung cấp Cục trưởng Cục Đối ngoại và đối thoại sĩ quan tham mưu hải quân.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Philippines lần thứ nhất

Hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các quân binh chủng, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo cán bộ hải quân, cử tàu Hải quân thăm lẫn nhau, huấn luyện chung về tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, chống cướp biển, xử lý nhân đạo vấn đề ngư dân; tích cực tham vấn, ửng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các cơ chế hợp tác khu vực về quốc phòng – quân sự như ADMM, ADMM+….

Đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực hơn, qua đó tiếp tục đi tới thống nhất và triển khai những nội dung hợp tác mà hai bên có thế mạnh.

Hai bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện hơn vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần giữ gìn, bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines
Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Kỳ họp lần 7 sẽ diễn ra hai ngày 31/7 và 1/8 tại Manila, Philippines.

Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines

Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Kỳ họp lần 7 sẽ diễn ra hai ngày 31/7 và 1/8 tại Manila, Philippines.

Việt Nam, Philippines quan ngại sâu sắc về diễn biến đặc biệt nguy hiểm trên Biển Đông
Việt Nam, Philippines quan ngại sâu sắc về diễn biến đặc biệt nguy hiểm trên Biển Đông

VOV.VN - Hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông.

Việt Nam, Philippines quan ngại sâu sắc về diễn biến đặc biệt nguy hiểm trên Biển Đông

Việt Nam, Philippines quan ngại sâu sắc về diễn biến đặc biệt nguy hiểm trên Biển Đông

VOV.VN - Hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông.

Cuộc họp Ủy ban công tác chung Việt Nam-Philippines
Cuộc họp Ủy ban công tác chung Việt Nam-Philippines

VOV.VN - Tại kỳ họp, hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Philippines đang không ngừng được vun đắp.

Cuộc họp Ủy ban công tác chung Việt Nam-Philippines

Cuộc họp Ủy ban công tác chung Việt Nam-Philippines

VOV.VN - Tại kỳ họp, hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Philippines đang không ngừng được vun đắp.

Việt Nam-Philippines: Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
Việt Nam-Philippines: Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN - Về vấn đề Biển Đông, hai bên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển Liên hợp quốc (UNCLOS 1982)

Việt Nam-Philippines: Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Việt Nam-Philippines: Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN - Về vấn đề Biển Đông, hai bên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển Liên hợp quốc (UNCLOS 1982)

Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines
Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Tại kỳ họp này, hai bên thảo luận các lĩnh vực hợp tác song phương.

Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines

Kỳ họp lần thứ 7 UB hợp tác Song phương Việt Nam-Philippines

VOV.VN -Tại kỳ họp này, hai bên thảo luận các lĩnh vực hợp tác song phương.

Việt Nam-Philippines xây dựng lộ trình tiến tới đối tác chiến lược
Việt Nam-Philippines xây dựng lộ trình tiến tới đối tác chiến lược

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước cũng tái khẳng định hợp tác biển đại dương là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam- Philippines hiện nay.

Việt Nam-Philippines xây dựng lộ trình tiến tới đối tác chiến lược

Việt Nam-Philippines xây dựng lộ trình tiến tới đối tác chiến lược

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước cũng tái khẳng định hợp tác biển đại dương là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam- Philippines hiện nay.

Phát triển quan hệ Việt Nam - Philippines lên tầm cao mới
Phát triển quan hệ Việt Nam - Philippines lên tầm cao mới

Việt Nam - Philippines sẽ cùng nhau tiếp tục trao đổi về khả năng đưa hợp tác 2 nước lên tầm chiến lược, vì lợi ích của nhân dân 2 nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Phát triển quan hệ Việt Nam - Philippines lên tầm cao mới

Phát triển quan hệ Việt Nam - Philippines lên tầm cao mới

Việt Nam - Philippines sẽ cùng nhau tiếp tục trao đổi về khả năng đưa hợp tác 2 nước lên tầm chiến lược, vì lợi ích của nhân dân 2 nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.