Đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng SPD

(VOV) -Cuộc đối thoại lần thứ 3 này góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng.

Cuộc đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) khai mạc chiều 10/5 tại Hà Nội, với chủ đề “Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an ninh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức”.

Tham gia cuộc đối thoại này, Đoàn đại biểu Đảng ta do ông Hoàng Bình Quân - Uỷ viên Trung ương Đảng - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng Dân chủ Xã hội Đức, do bà Edelgal Bulmahn - nguyên Bộ trưởng Liên bang, đại biểu Quốc hội Đức - Uỷ viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức, làm trưởng đoàn.

Tham gia Đối thoại còn có các đại biểu là các nhà quản lý, các Nghị sĩ Quốc hội, chuyên gia nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội ở Việt Nam và Đức.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Trong phát biểu khai mạc ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh: “Cuộc đối thoại lần thứ 3 này góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, đồng thời là một đóng góp quan trọng vào việc cụ thể hóa thêm một bước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Những nội dung thảo luận và những kinh nghiệm rút ra từ cuộc đối thoại này sẽ giúp hai Đảng tiếp tục trao đổi lý luận và tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của nhau nhằm phục vụ phát triển bền vững ở mỗi nước”.

Ông Hoàng Bình Quân và bà Edelgal Bulmahn đánh giá cao ý nghĩa chủ đề Cuộc Đối thoại lần này. “Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức” vừa có tính thời sự cao vừa có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước đã có nhiều nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Bà Edelgal Bulmahn cho biết, sự quan tâm và mục tiêu của Đức trong thời gian tới là châu Á, và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, chính trị. “Vì thế, chúng tôi mong muốn tiến hành các cuộc đối thoại với Việt Nam trên các lĩnh vực quan trọng, cũng như những thách thức đặt ra, những chủ đề về chính sách kinh tế, xã hội, môi trường…”, bà Edelgal Bulmahn nói.

Trong buổi chiều nay, nhiều tham luận được trình bày, trao đổi về lịch sử hình thành, phát triển của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam cũng như ở Đức và những vấn đề, thách thức đặt ra…, về lương tối thiểu, chống nghèo đói khi người lao động nghỉ hưu…

Mục đích của Cuộc đối thoại lần thứ 3 này giữa Đảng ta và Đảng Dân chủ Xã hội Đức là nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi lý luận và tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn giữa hai Đảng, phục vụ phát triển bền vững ở mỗi nước.

Cuộc đối thoại này cũng góp phần đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 nói riêng, và đổi mới, hoàn thiện một bước đường lối, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta nói chung phù hợp với tình hình đất nước hiện nay.

Đây là Cuộc đối thoại tiếp sau Cuộc đối thoại lần thứ nhất tại Hà Nội vào tháng 11/2011 về chủ đề “Phát triển bền vững”, và Cuộc đối thoại lần thứ 2 tại Béclin (Đức) tháng 9/2012 về chủ đề Phát triển nguồn nhân lực” và “Năng lực tái tạo”. Cuộc đối thoại lần thứ 3 này diễn ra đến hết ngày 11/5, thảo luận về bảo hiểm hưu trí và những vấn đề đặt ra, về bảo trợ xã hội của nhà nước, an toàn xã hội và phát triển bền vững…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên