ĐSQ VN tại LB Nga tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

VOV.VN - Toàn thể những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm, dâng những nén hương thơm tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ngày 21/03, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trụ sở Đại sứ quán.

Tham dự lễ viếng có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn của người Việt, đông đảo bà con người Việt và sinh viên Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại thủ đô Moscow. Đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ các nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Campuchia, Indonesia, Brunei, Cuba tại LB Nga, đại diện Hội hữu nghị Nga - Việt, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga và một số bạn bè Nga cùng tham dự buổi lễ.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh đọc tiểu sử và phát biểu tại lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải
Thay mặt toàn thể Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại LB Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã đọc tiểu sử nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, đồng thời nêu bật những đóng góp to lớn của đồng chí Phan Văn Khải đối với công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm, dâng những nén hương thơm và những bông hoa tươi thắm để tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Trong sổ tang, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; nhà lãnh đạo Đảng - Nhà nước xuất sắc, người học trò ưu tú của Bác Hồ, người lãnh đạo gần Dân, yêu Dân, được Nhân dân vô cùng kính trọng.

Đồng chí Phan Văn Khải còn rất quan tâm đến công tác đối ngoại, người có những góp to lớn vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Chúng tôi xin vĩnh biệt Đồng chí; cầu mong Đồng chí siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn noi theo tấm gương trong sáng của Đồng chí”.

Đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga, cùng các bạn bè Nga và quốc tế cũng đã ghi lại trong sổ tang những tình cảm tốt đẹp, đồng thời ca ngợi những đóng góp to lớn của đồng chí Phan Văn Khải trong việc phát triển đất nước và xây dựng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Ông Evgeny Kobelev - Đại diện Trung tâm nghiên cứu VN và ASEAN- Viện Viễn Đông thắp hương tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải.
Đặc biệt, bà Ludmila Fedorova, giáo viên trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow (MGU), là bạn học cùng lớp với đồng chí Phan Văn Khải tại Đại học Kinh tế quốc dân Mosow mang tên Plekhanov trong những năm 60 của thế kỷ trước, khi nghe tin đã cùng con trai đến tham dự buổi lễ để thể hiện lòng kính trọng và tình cảm đối với người bạn cũ mà bà rất quý mến.

Bà Ludmila Fedorova chia sẻ: “Chúng tôi cùng học một lớp tại trường Đại học Kinh tế Plekhanov. Tôi đã biết ông ấy 57 năm, rất lâu rồi. Ông là một người tuyệt vời, rất khiêm tốn và đàng hoàng. Vì vậy, thật là khó khăn khi nói gì lúc này. Ông ấy đã mời chúng tôi đến Việt Nam chơi và đón tiếp rất nồng hậu ở mỗi thành phố nơi chúng tôi đến. Chúng tôi có tình bạn rất đẹp. Chúng tôi đã đi nhiều nơi tại Việt Nam và có ấn tượng rất tuyệt vời về đất nước Việt Nam tươi đẹp và con người thân thiện. Chúng tôi rất yêu mến Việt Nam”.

Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga sẽ kéo dài đến hết ngày 22/3/2018./.

Một số hình ảnh khác tại lễ viếng:

Toàn thể những người tham dự buổi lễ dành 1 phút mặc niệm đồng chí Phan Văn Khải
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga viếng và ghi số tang
Đại diện hội Hữu nghị Nga-Việt viếng đồng chí Phan Văn Khải.
Đại sứ Campuchia ghi số tang.
Đại sứ CHDCND Lào ghi sổ tang
Đại sứ Cuba tại LB Nga viếng đồng chí Phan Văn Khải.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người gây dựng tương lai quan hệ Nhật-Việt
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người gây dựng tương lai quan hệ Nhật-Việt

VOV.VN - Ông là người đã quốc tế hóa ngạn ngữ Việt Nam “bán anh em xa, mua láng giềng gần” trong quan hệ với Nhật Bản từ những năm cuối của thế kỷ 20.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người gây dựng tương lai quan hệ Nhật-Việt

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người gây dựng tương lai quan hệ Nhật-Việt

VOV.VN - Ông là người đã quốc tế hóa ngạn ngữ Việt Nam “bán anh em xa, mua láng giềng gần” trong quan hệ với Nhật Bản từ những năm cuối của thế kỷ 20.

Lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà
Lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà

VOV.VN - Trong không khí đầy xúc động, gia quyến và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả nắm đất xuống mộ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải để vĩnh biệt ông...

Lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà

Lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà

VOV.VN - Trong không khí đầy xúc động, gia quyến và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả nắm đất xuống mộ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải để vĩnh biệt ông...

Chủ tịch QH Lào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Vientiane
Chủ tịch QH Lào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Vientiane

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Lào cùng các thành viên trong Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và xúc động ghi sổ tang.

Chủ tịch QH Lào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Vientiane

Chủ tịch QH Lào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Vientiane

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Lào cùng các thành viên trong Đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và xúc động ghi sổ tang.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cả đời đau đáu về sự nghiệp “trồng người“
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cả đời đau đáu về sự nghiệp “trồng người“

VOV.VN - Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải dành sự quan tâm lớn cho lĩnh vực giáo dục với mong muốn sự nghiệp “trồng người” của quốc gia sẽ ngày càng hiệu quả.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cả đời đau đáu về sự nghiệp “trồng người“

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cả đời đau đáu về sự nghiệp “trồng người“

VOV.VN - Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải dành sự quan tâm lớn cho lĩnh vực giáo dục với mong muốn sự nghiệp “trồng người” của quốc gia sẽ ngày càng hiệu quả.