Dự kiến trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) dự kiến sẽ trình, lấy ý kiến của các đại biểu và thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. 

Đây là thông tin do ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đưa ra tại buổi họp báo Quý I do đơn vị này tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng thì nhiều tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tổ chức, cán bộ, tín dụng, ngân hàng.

Ảnh minh họa (KT)

Bên cạnh đó, việc xử lý các vụ án tham nhũng thường bị kéo dài, chưa triệt để. Do vậy, tới đây, Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo sẽ tập trung vào các biện pháp hướng tới tăng cường công khai, minh bạch, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Dự thảo lần này sẽ có hẳn chương riêng quy định trách nhiệm của người đứng đầu; một Chương riêng quy định về việc công khai và minh bạch tài sản thu nhập nhằm kiểm soát biến động tài sản thu nhập một cách thực chất để xử lý đối với những trường hợp có hành vi tham nhũng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Hiện tại Thanh tra Chính phủ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng. Theo chỉ đạo, Luật lần này sửa toàn diện. Quá trình soạn thảo và hoàn thiện thì tập trung vào các vấn đề lớn, đó là đẩy mạnh công khai, minh bạch, nhấn mạnh trách nhiệm của người dứng đầu. Tập trung về minh bạch và kiểm soát tài sản thu nhập. Sau tổng kết 10 năm thực hiện Luật thì đây là nội dung còn thực hiện chưa tốt nên cần tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến là xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, và Quốc hội thảo luận cho ý kiến, trên đó Thanh tra Chính phủ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Quốc hội hoàn thiện trình và thông qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng
Tổng Bí thư yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng.

Phát động Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Phát động Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Các loại hình báo chí được tham dự Giải là: báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo phát thanh và truyền hình.

Phát động Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Phát động Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Các loại hình báo chí được tham dự Giải là: báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo phát thanh và truyền hình.

Lào Cai đứng đầu bảng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2016
Lào Cai đứng đầu bảng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2016

VOV.VN -  Địa phương đạt điểm cao nhất là tỉnh Lào Cai với 77,67 điểm và thấp nhất là Vĩnh Long với 43,53 điểm. Có 31 địa phương có điểm số thấp hơn điểm số trung bình trên toàn quốc.

Lào Cai đứng đầu bảng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2016

Lào Cai đứng đầu bảng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2016

VOV.VN -  Địa phương đạt điểm cao nhất là tỉnh Lào Cai với 77,67 điểm và thấp nhất là Vĩnh Long với 43,53 điểm. Có 31 địa phương có điểm số thấp hơn điểm số trung bình trên toàn quốc.

“Phòng chống tham nhũng phải gắn với xây dựng Đảng”
“Phòng chống tham nhũng phải gắn với xây dựng Đảng”

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc phòng, chống tham nhũng phải gắn với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch

“Phòng chống tham nhũng phải gắn với xây dựng Đảng”

“Phòng chống tham nhũng phải gắn với xây dựng Đảng”

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc phòng, chống tham nhũng phải gắn với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch

Hà Nội phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt một số kết quả quan trọng
Hà Nội phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt một số kết quả quan trọng

VOV.VN - Sau gần 1 năm thực hiện nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được nâng lên

Hà Nội phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt một số kết quả quan trọng

Hà Nội phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt một số kết quả quan trọng

VOV.VN - Sau gần 1 năm thực hiện nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được nâng lên