“Dư luận nói kê khai thu nhập chỉ là hình thức là có cơ sở”

VOV.VN - “Cả một năm phát hiện được rất ít trường hợp kê khai không trung thực, là không đúng thực tế”, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng nói

Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh vấn đề kiểm soát thu nhập của cán bộ công chức tại cuộc họp báo quý IV/2015 của Thanh tra Chính phủ ngày 7/1, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết xuất phát từ chủ trương, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì lên kế hoạch về tổ chức kê khai và minh bạch tài sản của cán bộ công chức. Hiện Thanh tra Chính phủ, cụ thể là Cục Phòng chống tham nhũng đang thực hiện. Theo kế hoạch này, hàng năm sẽ có đánh giá đối với cán bộ của các ngành, địa phương.

Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt (Ảnh: Lao Động)

Về Đề án kiểm soát thu nhập, ông Đạt cho biết, Chính phủ đã chấp nhận và yêu cầu phải phù hợp với chủ trương của Đảng. Về đối tượng kê khai tài sản sẽ phải gọn lại, hiện nay con số 1 triệu cán bộ, công chức phải kê khai sẽ rất khó quản lý và hình thức đúng như dư luận nhận xét. Bên cạnh đó, một khi đã yêu cầu kê khai thì phải công khai, muốn công khai phải có sự xác minh và thẩm định tính chính xác và trung thực của nội dung kê khai. “Vấn đề này theo tôi tới đây cần phải đưa vào luật mới có thể giải quyết được”, ông Đạt nhấn mạnh.

“Cả một năm mà phát hiện được rất ít trường hợp kê khai không trung thực, còn thực chất là không đúng thực tế. Vì thế dư luận mới nói giải pháp kê khai này chỉ là hình thức là có căn cứ”, ông Đạt chia sẻ.

Ông Phạm Trọng Đạt cũng cho biết, tới đây cùng với việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ tìm ra nguyên nhân và có giải pháp kết hợp với Đề án kiểm soát thu nhập để trình Chính phủ, Quốc hội để nội luật hóa thì chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề tham nhũng.

Về nội dung công khai tài sản, thu nhập, ông Đạt cho biết sẽ có 2 hình thức: công khai ở tại cơ quan, đơn vị theo hình thức dán niêm yết, thông báo trong 30 ngày; và công khai tại cuộc họp ở trong cơ quan, đơn vị.

“Vừa rồi, Trung ương có đề nghị phải công khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức ở nơi cư trú, tuy nhiên Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị với Chính phủ và đề nghị với Trung ương để tiếp tục nghiên cứu hình thức công khai này bởi sẽ phải thực hiện ra sao để kẻ xấu không lợi dụng để làm phức tạp tình hình. Chúng tôi sẽ đề nghị với Trung ương để lựa chọn những đối tượng và thời điểm thích hợp. Chúng tôi hy vọng đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành”, ông Đạt nói.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ, cho biết năm 2015 đã có 19.179 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các giải pháp công khai minh bạch phòng chống tham nhũng, qua đó phát hiện 415 cơ quan, tổ chức đơn vị vi phạm quy định về công khai minh bạch.

Đối với kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: năm 2013 có 944.425 người đã kê khai tài sản, thu nhập trên tổng số 952.178 người phải kê khai (đạt 99,2%); 914.245 bản kê khai đã công khai (đạt tỷ lệ 96,8% so với số bản đã kê khai). Năm 2014: Tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập đạt 99,5% (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước). Số bản kê khai đã công khai đạt tỷ lệ 98,3% (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước). Có 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, trong đó phát hiện 5 người kê khai không trung thực. Đã tiến hành xử lý kỷ luật 2 người.

Các cấp, các ngành đã tiến hành xử lý 212 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Trong đó đã xử lý 200 người: 16 người bị xử lý hình sự, 184 người bị xử lý kỷ luật hành chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngăn chặn hành vi tham nhũng lợi ích nhóm
Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngăn chặn hành vi tham nhũng lợi ích nhóm

VOV.VN -Trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện ngăn chặn đẩy lùi các hành vi tham nhũng nói chung, trong đó có lợi ích nhóm.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngăn chặn hành vi tham nhũng lợi ích nhóm

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngăn chặn hành vi tham nhũng lợi ích nhóm

VOV.VN -Trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện ngăn chặn đẩy lùi các hành vi tham nhũng nói chung, trong đó có lợi ích nhóm.

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng thì phải "đúng vai, thuộc bài"
Tổng Bí thư: Chống tham nhũng thì phải "đúng vai, thuộc bài"

VOV.VN - Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng thì phải "đúng vai, thuộc bài"

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng thì phải "đúng vai, thuộc bài"

VOV.VN - Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng
Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng

VOV.VN - Tập trung điều tra và đưa ra truy tố, xét xử sơ thẩm 08 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trước Đại hội XII của Đảng.

Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng

Đã xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước ĐH Đảng

VOV.VN - Tập trung điều tra và đưa ra truy tố, xét xử sơ thẩm 08 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trước Đại hội XII của Đảng.

Phòng chống tham nhũng cần “con hổ có răng”
Phòng chống tham nhũng cần “con hổ có răng”

VOV.VN -Hệ thống pháp luật, chính sách khá đầy đủ nhưng phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế, bởi giống “con hổ không răng” vì chưa đủ sức mạnh.

Phòng chống tham nhũng cần “con hổ có răng”

Phòng chống tham nhũng cần “con hổ có răng”

VOV.VN -Hệ thống pháp luật, chính sách khá đầy đủ nhưng phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế, bởi giống “con hổ không răng” vì chưa đủ sức mạnh.

"Phải trải qua cuộc cách mạng thực sự mới ngăn chặn được tham nhũng"
"Phải trải qua cuộc cách mạng thực sự mới ngăn chặn được tham nhũng"

VOV.VN - PGS.TS Phạm Xanh cho rằng phải trải qua một cuộc cách mạng thực sự mới ngăn chặn được tệ tham nhũng trong xã hội Việt Nam.

"Phải trải qua cuộc cách mạng thực sự mới ngăn chặn được tham nhũng"

"Phải trải qua cuộc cách mạng thực sự mới ngăn chặn được tham nhũng"

VOV.VN - PGS.TS Phạm Xanh cho rằng phải trải qua một cuộc cách mạng thực sự mới ngăn chặn được tệ tham nhũng trong xã hội Việt Nam.

“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”
“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”

VOV.VN - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Hành vi trả thù, trù dập thường rất tinh vi, nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu bảo vệ cũng làm cho người tố cáo tham nhũng nản lòng.

“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”

“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”

VOV.VN - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Hành vi trả thù, trù dập thường rất tinh vi, nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu bảo vệ cũng làm cho người tố cáo tham nhũng nản lòng.

Tổng kết thực thi Luật Phòng chống tham nhũng: Có biểu hiện “làm lướt“
Tổng kết thực thi Luật Phòng chống tham nhũng: Có biểu hiện “làm lướt“

VOV.VN - Nhiều nơi gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với tổng kết cuối năm, có biểu hiện "làm lướt" cho xong việc.

Tổng kết thực thi Luật Phòng chống tham nhũng: Có biểu hiện “làm lướt“

Tổng kết thực thi Luật Phòng chống tham nhũng: Có biểu hiện “làm lướt“

VOV.VN - Nhiều nơi gắn việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với tổng kết cuối năm, có biểu hiện "làm lướt" cho xong việc.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 9
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 9

Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 tới.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 9

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 9

Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 tới.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 9
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 9

VOV.VN -Sáng 28/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Phiên họp thứ 9.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 9

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 9

VOV.VN -Sáng 28/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Phiên họp thứ 9.

Phòng chống tham nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm
Phòng chống tham nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm

VOV.VN -Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tập trung làm tốt nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Phòng chống tham nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm

Phòng chống tham nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm

VOV.VN -Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tập trung làm tốt nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

“Kê khai tài sản nên tập trung vào những cán bộ cao cấp”
“Kê khai tài sản nên tập trung vào những cán bộ cao cấp”

VOV.VN - “Để việc kê khai tài sản trong thời gian tới đạt hiệu quả, nên tập trung vào đội ngũ cán bộ cao cấp, từ cấp Cục trưởng, Vụ trưởng trở lên để làm điểm".

“Kê khai tài sản nên tập trung vào những cán bộ cao cấp”

“Kê khai tài sản nên tập trung vào những cán bộ cao cấp”

VOV.VN - “Để việc kê khai tài sản trong thời gian tới đạt hiệu quả, nên tập trung vào đội ngũ cán bộ cao cấp, từ cấp Cục trưởng, Vụ trưởng trở lên để làm điểm".

Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng
Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Sắp tới tổng kết 10 năm và sửa đổi Luật chống tham nhũng sẽ có một số quy định về chế tài thu hồi tài sản tham nhũng trong Luật để nâng cao hiệu quả pháp lý

Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng

Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Sẽ có chế tài thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Sắp tới tổng kết 10 năm và sửa đổi Luật chống tham nhũng sẽ có một số quy định về chế tài thu hồi tài sản tham nhũng trong Luật để nâng cao hiệu quả pháp lý

Tổng Thanh tra Chính phủ: Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng!
Tổng Thanh tra Chính phủ: Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng!

Các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng của những người thực thi công vụ nhưng ở mức độ chưa nhiều. Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng xử lý

Tổng Thanh tra Chính phủ: Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng!

Tổng Thanh tra Chính phủ: Cơ quan chống tham nhũng có tham nhũng!

Các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng của những người thực thi công vụ nhưng ở mức độ chưa nhiều. Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng xử lý

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng
Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

VOV.VN - Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

VOV.VN - Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra
Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra

VOV.VN - Theo Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, từ nguồn tin qua đường dây nóng, có 6 vụ việc có thể sẽ bị thanh tra thời gian tới.

Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra

Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra

VOV.VN - Theo Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, từ nguồn tin qua đường dây nóng, có 6 vụ việc có thể sẽ bị thanh tra thời gian tới.