Đưa quan hệ Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu

Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Anh trên các linh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo.

Ngày 20/9, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Nghị sỹ hữu nghị Anh-Việt do Hạ Nghị sỹ Mark Hendrick làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc nước ta từ ngày 18-23/9.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn có ý nghĩa quan trọng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Anh; cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Anh đã dành nguồn vốn ODA ổn định cho Việt Nam trong hoạt động xóa đói giảm nghèo, phòng chống ma túy.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh là đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực đã phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu. Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Anh cả về lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo. Đặc biệt thời gian qua, hai bên đã tăng cường trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, môi trường và biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ sang thăm Vương quốc Anh. Đây là sự kiện lớn tăng cường quan hệ Việt Nam - Anh.

Để tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng: Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại và thúc đẩy đầu tư; hợp tác về giáo dục, đưa giáo viên tiếng Anh của Việt Nam sang Anh đào tạo; phối hợp mở các trường học tại Việt Nam để đưa giáo viên Anh sang giảng dạy ở Việt Nam.

Quốc hội hai bền cần tích cực trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, kỹ năng lập pháp, giám sát hoạt động của Nhà nước và điều hành của Chính phủ; hợp tác đào tạo bồi dưỡng đại biểu Quốc hội.

Thay mặt Đoàn Nghị sỹ hữu nghị Anh - Việt, Hạ Nghị sỹ Mark Hendrick cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ những cảm nhận tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Hạ Nghị sỹ Mark Hendrick đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động giáo dục với tỷ lệ biết chữ đạt 95%, khá cao so với nhiều nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, quan hệ hữu nghị Anh - Việt Nam ngày càng phát triển. Hạ Nghị sỹ Mark Hendrick cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tích cực tăng cường quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên