Đưa ứng phó BĐKH vào Nghị quyết TW 7 là đúng đắn

(VOV) -Trung ương đã nhìn vấn đề rất rõ và đưa vào Nghị quyết là chủ trương cực kỳ chính xác, rất đúng hướng

PGS-TS Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Việc Trung ương lựa chọn đưa ra bàn và ra nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của nước ta.

Nghị quyết sẽ có tác dụng định hướng lớn để Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp cụ thể trong thời gian tới. PGS-TS Nguyễn Thế Chinh nêu ý kiến: “Vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay diễn biến quá nhanh. Có nhiều điều chúng ta không lường trước được. Mực nước biển dâng đã xảy ra, xâm nhập mặn cũng đã có, cùng với đó là những khắc nghiệt dị thường của thiên nhiên. Nếu chúng ta chủ động sẽ tránh được những thiệt hại, tổn thất cho nền kinh tế, cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho người dân. Trung ương đã nhìn vấn đề rất rõ và đưa vào Nghị quyết là chủ trương cực kỳ chính xác, rất đúng hướng và phù hợp với bối cảnh hiện nay”.

PGS - TS Nguyễn Thế Chinh cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh.

Còn theo ông Nguyễn Văn Cư - Tổng cục trưởng Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam- Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với cư dân ven biển cũng như sự phát triển kinh tế biển nước ta.

“Biến đổi khí hậu làm thời tiết biến đổi thất thường, thiên tai gia tăng cả về cường độ cũng như tần suất nên cũng ảnh hưởng đến nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Đặc biêt du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu”- ông Nguyễn Văn Cư nói.

Nhiều ý kiến cho rằng: Trước mắt cần tập trung giải quyết những vấn đề có tính cấp bách để ứng phó với biến đổi khí hậu như hiện tượng triều cường, xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL, nạn phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7
Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7
Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, vấn đề Hội nghị Trung ương 7 đặt ra rất quan trọng và kịp thời.

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, vấn đề Hội nghị Trung ương 7 đặt ra rất quan trọng và kịp thời.

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI
Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

(VOV) - VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị TW7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

(VOV) - VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị TW7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.