EVN phải hoạt động hiệu quả hơn

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngành điện phải tập trung sản xuất để đảm bảo đủ điện cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Sáng 18/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên ngành điện nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Tỵ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói riêng, cán bộ nhân viên ngành điện nói chung trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế và đời sống xã hội; Hoàn thành xuất sắc kế hoạch đầu tư xây dựng cả nguồn và lưới điện, nổi bật là hoàn thành vượt tiến độ, chất lượng công trình Thủy điện Sơn La với tổng công suất 2.400MW; Đảm bảo đời sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Trong đó có việc bán điện đến gần 3 triệu hộ nghèo trên cả nước và quan tâm đến đồng bào dân tộc khó khăn, thực hiện chương trình 30A của Chính phủ; Bước đầu giải quyết vấn đề độc quyền bằng việc công khai minh bạch giá thành sản xuất điện và thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh chính thức từ 01/7/2012…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 13 đã xác định, điện lực là một trong 4 hạ tầng quan trọng nhất của đất nước. Năm 2012 đầy khó khăn thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương và đặc biệt là sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên ngành điện, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Năm 2013, mục tiêu đã được Bộ Chính trị, Quốc hội thông qua: GDP đạt 5,5%, tăng trưởng cao hơn nhưng lạm phát phải thấp hơn năm 2012, cho thấy nhiệm vụ của ngành điện rất quan trọng, phải đảm bảo điện tăng trưởng khoảng 11%. Vì vậy, ngành điện phải tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất để đảm bảo đủ điện cho sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt những vùng kinh tế trọng điểm; đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư các công trình nguồn và lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện cho những năm tiếp theo.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là Chính phủ kiên quyết tiếp tục lộ trình thị trường giá điện; thực hiện tái cơ cấu ngành điện - triển khai Quyết định 1782/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu EVN.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta đang nói tái cơ cấu doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp. Chúng ta đã làm một số việc nhưng đó mới là bước đầu. Chúng ta phải nghiên cứu để hệ thống quản trị EVN xứng tầm của một tập đoàn lớn, hiệu quả hơn, khẳng định vai trò Nhà nước tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên