Gặp mặt các nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.  

Nhân dịp đầu năm mới 2012 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, chiều 13/1, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đang sinh sống tại Hà Nội.

Trong không khí thân mật, phấn khởi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng điểm lại những thành tựu Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong năm 2011 như tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc, tiến hành cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ôn lại thành tựu của Quốc hội các khoá trước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: thành tựu đó là quá trình kế thừa, phát huy trí tuệ của các thế hệ cán bộ, trong đó có các đại biểu Quốc hội chuyên trách, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu và trách nhiệm, Quốc hội khoá XIII sẽ tiếp tục kế thừa thành tựu của Quốc hội các khoá trước. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội chuyên trách đã nghỉ hưu, với kinh nghiệm công tác của mình sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần cải tiến, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn, Chủ tịch Quốc hội chúc các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho các hoạt động của Quốc hội cũng như công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đã tặng hoa và quà mừng thọ cho cán bộ hưu trí tròn 70, 75 và 85 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên