Công an điều tra nghi vấn đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà dân

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra nghi vấn có kẻ xấu đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước một nhà dân.

Ngày 20/4, đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đang điều tra nghi vấn có kẻ xấu đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước của gia đình chị Đỗ Thị Tâm (41 tuổi, trú tại thôn Đồng Vinh 2, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn).

Trước đó, theo tường trình của chị Tâm, vào khoảng 22h30 ngày 3/3, chị cùng 8 người khác đi tập văn nghệ ở xóm về nhà, khi ra bể lấy nước vào thì phát hiện nước có màu xanh bất thường, xả ra vòi thì nước nổi bọt trắng xóa.

“Thấy sự việc bất thường nên tôi đã gọi hàng xóm đến chứng kiến, đồng thời báo tin tới chính quyền địa phương và cơ quan công an”, chị Tâm tường trình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường ghi nhận sự việc, đồng thời lấy mẫu nước đi xét nghiệm để điều tra.

Chai nước được lấy từ bể nước có màu xanh bất thường.

Chị Tâm cho biết thêm, một ngày sau khi phát hiện sự việc, nhiều hàng xóm biết tin đến thử lấy nước rồi thả cá rô phi vào thì ít phút sau cá lăn ra chết. Kể từ khi phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm, gia đình đã không dám dùng nước ở nhà nữa, mà phải đi xin nước nhà hàng xóm về dùng.

Trao đổi về sư việc, Ông Đồng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn cho biết, gia đình chị Tâm sống tại địa phương không có gì bất thường và sống rất hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Sau sự việc, không chỉ gia đình chị Tâm lo lắng mà người dân tại địa phương cũng cảm thấy bất an.

Chính quyền xã đang khẩn trương phối hợp cùng cơ quan điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm họa từ việc sử dụng thuốc diệt cỏ bừa bãi
Thảm họa từ việc sử dụng thuốc diệt cỏ bừa bãi

VOV.VN - Thực trạng người dân Tây Bắc sử dụng thuốc BVTV một cách bừa bãi đang diễn ra nhức nhối nhưng các cơ quan vẫn lúng túng chưa có biện pháp quản lý.

Thảm họa từ việc sử dụng thuốc diệt cỏ bừa bãi

Thảm họa từ việc sử dụng thuốc diệt cỏ bừa bãi

VOV.VN - Thực trạng người dân Tây Bắc sử dụng thuốc BVTV một cách bừa bãi đang diễn ra nhức nhối nhưng các cơ quan vẫn lúng túng chưa có biện pháp quản lý.

Uống thuốc diệt cỏ sau khi cãi nhau với người yêu
Uống thuốc diệt cỏ sau khi cãi nhau với người yêu

VOV.VN - Đây là một trong số ca nhập viện do uống thuốc diệt cỏ trong những ngày Tết.

Uống thuốc diệt cỏ sau khi cãi nhau với người yêu

Uống thuốc diệt cỏ sau khi cãi nhau với người yêu

VOV.VN - Đây là một trong số ca nhập viện do uống thuốc diệt cỏ trong những ngày Tết.

Đẩy bạn gái ngã dẫn đến tử vong, nam thanh niên uống thuốc diệt cỏ tự sát
Đẩy bạn gái ngã dẫn đến tử vong, nam thanh niên uống thuốc diệt cỏ tự sát

Ngày 22/3, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Đẩy bạn gái ngã dẫn đến tử vong, nam thanh niên uống thuốc diệt cỏ tự sát

Đẩy bạn gái ngã dẫn đến tử vong, nam thanh niên uống thuốc diệt cỏ tự sát

Ngày 22/3, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Mua thuốc diệt cỏ ở vùng cao dễ như mua rau: Nhà quản lý ở đâu?
Mua thuốc diệt cỏ ở vùng cao dễ như mua rau: Nhà quản lý ở đâu?

VOV.VN - Mỗi năm, các tỉnh Tây Bắc sử dụng trên 500 tấn thuốc diệt cỏ. Việc sử dụng tùy tiện đã và đang hủy hoại sức khỏe, môi trường sống.

Mua thuốc diệt cỏ ở vùng cao dễ như mua rau: Nhà quản lý ở đâu?

Mua thuốc diệt cỏ ở vùng cao dễ như mua rau: Nhà quản lý ở đâu?

VOV.VN - Mỗi năm, các tỉnh Tây Bắc sử dụng trên 500 tấn thuốc diệt cỏ. Việc sử dụng tùy tiện đã và đang hủy hoại sức khỏe, môi trường sống.