Giao ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương

(VOV) - Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đã bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Chiều nay (7/1) tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội” trong 6 tháng cuối năm 2012 và bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2013.

Sáu tháng cuối năm 2012, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng và Chính phủ đề ra phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; các vấn đề đối nội, đối ngoại, các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng gắn với tuyên truyền nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

Các đảng ủy trực thuộc và tổ chức chính trị xã hội đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội thông qua các cuộc giao ban, các điều tra xã hội và mạng lưới cộng tác viên. Từ đó tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động trước những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

Hội nghị xác định, công tác tuyên giáo trong năm 2013 sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy trực thuộc cũng sẽ góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tuyên truyền đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; trong đó đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và thông tin đối ngoại làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu hơn và ủng hộ lập trường, cơ sở pháp lý đúng đắn chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; đẩy mạnh xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển trong khu vực và thế giới…

Phát biểu tạo hội nghị, ông Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu, cần bám sát, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Đồng thời có biện pháp để nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn, tư tưởng tâm trạng xã hội để tham mưu cho cấp ủy.

“Cần phải đổi mới phương thức tuyên giáo, tập trung vào tăng cường đối thoại, vận động thuyết phục có lý, có tình, không áp đặt mất dân chủ nhưng thể hiện rõ chính kiến và tính chiến đấu và đảm bảo sự chủ động kịp thời phù hợp và hiệu quả” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(VOV) -Nội dung kiểm điểm đã bám sát ba vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4, bám sát Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(VOV) -Nội dung kiểm điểm đã bám sát ba vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4, bám sát Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn do Phó Trưởng ban Bùi Thế Đức làm trưởng đoàn đã đi thăm và nghiên cứu việc giữ gìn và phát triển văn hóa tại Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn do Phó Trưởng ban Bùi Thế Đức làm trưởng đoàn đã đi thăm và nghiên cứu việc giữ gìn và phát triển văn hóa tại Hàn Quốc.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Chỉ thị 03
Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Chỉ thị 03

“Tiếp tục xây dựng, tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay”.  

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Chỉ thị 03

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Chỉ thị 03

“Tiếp tục xây dựng, tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay”.