Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình

VOV.VN -Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển Hợp tác xã

Chiều 31/5, tại Hà Tĩnh,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển Hợp tác xã

Báo cáo về tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 799 Hợp tác xã đang hoạt động  với 115.200 thành viên. Năm 2014 thành lập mới được 125 Hợp tác xã và 4 tháng đầu năm 2015 thành lập mới được 25 Hợp tác xã. Các Hợp tác xã mới thành lập có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể; cán bộ quản lý có trình độ, tâm huyết; 100% thành viên tham gia góp vốn, góp tài sản, nhiều Hợp tác xã mức vốn góp từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/thành viên; các Hợp tác xã mới thành lập đã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, mời các chuyên gia giỏi tư vấn, liên kết với doanh nghiệp, người dân để phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Điểm nổi bật trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh là đã bước đầu hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Các Hợp tác xã nông nghiệp thực sự là một trong những mắt xích quan trọng, cầu nối liên kết hữu hiệu giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Đến nay, Hà Tĩnh là địa phương đã ban hành hệ thống cơ chế, chính sách phát triển Hợp tác xã với số lượng nhiều, đồng bộ, toàn diện nhất so với các tỉnh, thành trong cả nước. 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự cho biết: “Sắp tới, Hà Tĩnh phấn đấu có 1.000 Hợp tác xã kiểu mới. Các hợp tác xã hiện nay đã phát triển với quy mô lớn hơn, nhiều Hợp tác xã đã mua bảo hiểm cho người lao động. Quan tâm bảo hiểm, quan tâm thương hiệu, đã biết gắn kết tập đoàn, tổng công ty lớn và doanh nghiệp lớn để được chia sẻ kinh nghiệm và quản lý công nghệ. Thông qua đó khơi dây nguồn lực phát triển”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao Hà Tĩnh là tỉnh tiên phong trong việc thực hiện chính sách xây dựng Hợp tác xã trong điều kiện mới, với các Hợp tác xã “vi mô” khoảng 9-10 người nhưng có khởi đầu những năm qua rất nhiều triển vọng; vấn đề chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, cần có quy hoạch, hợp tác, chế biến sâu chứ không phải sản xuất thô... cần thực hiện tốt hơn, đòn bẩy để nâng cao thu nhập của xã viên trong điều kiện kinh tế thị trường và cạnh tranh hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Tái cơ cấu, thay vì sản xuất nhỏ lẻ đơn độc phải có quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu trong nước và nước ngoài, nâng cao chế biến chứ không xuất thô. Muốn làm được điều đó, chủ nhiệm Hợp tác xã phải giỏi, năng nổ, dám làm”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, theo yêu cầu của Luật Hợp tác xã mới, từ 1/7/2016 phải hoàn tất đăng ký lại các Hợp tác xã kiểu cũ với mục đích nhận thức lại về mô hình này, Hợp tác xã không chỉ là góp đất sản xuất mà trọng tâm là làm dịch vụ để phục vụ xã viên. Với thực tiễn tổ chức mô hình hợp tác xã, Hà Tĩnh cần có quyết tâm chính trị, có quy hoạch, biết xây dựng điển hình thì việc xây dựng Hợp tác xã thu được kết quả; làm rõ vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng Hợp tác xã kiểu mới. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sơ kết mô hình Hợp tác xã  trong những năm qua nhằm phân loại hợp tác xã và xác định hướng phát triển.
Ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn khảo sát thăm mô hình trồng rau, củ, quả trên cát tại huyện Cẩm Xuyên

Trước đó, sáng nay, ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác có buổi khảo sát tại 1 số điểm sản xuất trồng rau sạch của Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco), thăm mô hình nuôi tôm và Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và kinh doanh tổng hợp Việt Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

VOV.VN -"Nông dân phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã thì mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

VOV.VN -"Nông dân phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã thì mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

VOV.VN -Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

VOV.VN -Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ các HTX trong việc tháo gỡ khó khăn trong nguồn vốn vay.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ các HTX trong việc tháo gỡ khó khăn trong nguồn vốn vay.