HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp thứ 5

(VOV) -Sáng 18/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 5.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tập trung vào các nội dung trọng tâm: Phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, giá đất năm 2013, đồng thời bàn và ban hành các Nghị quyết chuyên đề.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung nhưng năm 2012, Hà Tĩnh vẫn đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là thu ngân sách đạt 4.100 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 3.100 tỷ, cao nhất từ trước đến nay. Nông nghiệp được mùa toàn diện.

Các công trình, dự án trọng điểm cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, tỷ lệ hộ nghèo đói giảm mạnh, xây dựng nông thôn mới được xếp vào tốp đầu của cả nước về cách làm và huy động mọi nguồn lực thực hiện.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu, đặc biệt là những vấn đề cử tri quan tâm như phòng chống tham nhũng, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, xử lý nợ đọng, thu hút nhân tài, việc làm cho lao động nông thôn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra thí điểm không tổ chức HĐND tại Lào Cai
Kiểm tra thí điểm không tổ chức HĐND tại Lào Cai

Ngày 12/3, đoàn công tác liên ngành do Bộ Nội vụ chủ trì đã kiểm tra, chỉ đạo tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại Lào Cai.

Kiểm tra thí điểm không tổ chức HĐND tại Lào Cai

Kiểm tra thí điểm không tổ chức HĐND tại Lào Cai

Ngày 12/3, đoàn công tác liên ngành do Bộ Nội vụ chủ trì đã kiểm tra, chỉ đạo tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại Lào Cai.

HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân
HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân

Hà Nội nhất định sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn để thực hiện tốt vai trò là Thủ đô, Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân

HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân

Hà Nội nhất định sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn để thực hiện tốt vai trò là Thủ đô, Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.