Đánh bom ở trung tâm Baghdad (Iraq) làm 30 người thương vong

VOV.VN - Sáng 29/3 theo giờ địa phương, một quả bom đã phát nổ ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, làm 30 người thương vong.

Người phát ngôn cảnh sát Baghdad cho biết, đây là một vụ đánh bom liều chết xảy ra ở quảng trường Tayaran, gần nơi biểu tình ngồi của những người ủng hộ giáo sĩ dòng Shi’ite Moqtada al-Sadr, người có tầm ảnh hưởng lớn tại Iraq, nhằm kêu gọi cải cách chính trị tại quốc gia này.

Theo nguồn tin cảnh sát, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Hiện chưa có lực lượng nào liên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song tất cả các vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Iraq từ đầu năm đến nay đều do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

IS đang kiểm soát các khu vực ở phía Tây và Bắc của Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Thất thế ở Iraq và Syria, IS điên cuồng tiến hành các vụ tấn công mới
Thất thế ở Iraq và Syria, IS điên cuồng tiến hành các vụ tấn công mới

VOV.VN - IS đang bị thất thế với hàng loạt khu vực trọng điểm tại Iraq và Syria rơi vào quyền kiểm soát của quân đội chính phủ 2 nước nói trên.

Thất thế ở Iraq và Syria, IS điên cuồng tiến hành các vụ tấn công mới

Thất thế ở Iraq và Syria, IS điên cuồng tiến hành các vụ tấn công mới

VOV.VN - IS đang bị thất thế với hàng loạt khu vực trọng điểm tại Iraq và Syria rơi vào quyền kiểm soát của quân đội chính phủ 2 nước nói trên.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS
Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, những đối tượng thánh chiến của IS đang lợi dụng sự chia rẽ sắc tộc nhằm khuấy động bạo lực và bất ổn ở Iraq.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS

Tổng thư ký Liên Hợp quốc kêu gọi hòa giải ở Iraq để đối phó với IS

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, những đối tượng thánh chiến của IS đang lợi dụng sự chia rẽ sắc tộc nhằm khuấy động bạo lực và bất ổn ở Iraq.

Quốc hội Iraq ra tối hậu thư cho Thủ tướng Abadi
Quốc hội Iraq ra tối hậu thư cho Thủ tướng Abadi

VOV.VN - Tối hậu thư do Quốc hội Iraq đưa ra cho Thủ tướng Haider Al Abadi trong bối cảnh làn sóng phản đối tình trạng tham nhũng đang diễn ra mạnh mẽ.

Quốc hội Iraq ra tối hậu thư cho Thủ tướng Abadi

Quốc hội Iraq ra tối hậu thư cho Thủ tướng Abadi

VOV.VN - Tối hậu thư do Quốc hội Iraq đưa ra cho Thủ tướng Haider Al Abadi trong bối cảnh làn sóng phản đối tình trạng tham nhũng đang diễn ra mạnh mẽ.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.