Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng trước khi rời Amsterdam - Hà Lan

VOV.VN - Ngoài hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc gặp quan trọng trước khi trời Amsterdam.

Chiều 10/7 tại La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tuớng kiêm Bộ trưởng Bộ Chính sách xã hội và Việc làm Hà Lan Lodewijck Asscher dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan, với sự tham dự của khoảng 300 doanh nghiệp Hà Lan và 150 doanh nghiệp Việt Nam. Đây là sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Liên đoàn công nghiệp và giới chủ Hà Lan tổ chức.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt về nuôi trồng thủy sản chất lượng cao. Với các loại trái cây đặc sản nhiệt đới, cây lương thực và dược liệu, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực chế biến sâu, hướng Việt Nam vào các định vị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đã trực tiếp đối thoại về nhiều vấn đề doanh nghiệp Hà Lan quan tâm liên quan đến môi trường đầu tư, những thách thức trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam… Trong ảnh: Thủ tướng chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa một số doanh nghiệp hai nước.

Chiều 10/7 theo giờ Hà Lan, sau khi dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam -Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Doanh nghiệp bàn tròn. Hội nghị có sự tham gia của của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan, tập trung thảo luận về chủ đề thành phố thông minh và thành phố sân bay. Trong ảnh: Thủ tướng bắt tay các nhà đầu tư dự Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang nghiên cứu nghiêm túc để áp dụng, phát triển thành phố thông minh và mong đối tác Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Về thành phố sân bay, Thủ tướng cho biế, các mô hình thành phố sân bay thân thiện môi trường rất được quan tâm tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu mô hình này. Thủ tướng hy vọng đối tác Hà Lan giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực này.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể vào tối 10/7 giờ địa phương (tức đêm 10/7 theo giờ Việt Nam) tại Dinh thự của Thủ tướng Mark Rutte ở thủ đô hành chính La Haye, Hà Lan. Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã tiến hành hội đàm. Trong ảnh: Hai Thủ tướng ký ý định thư giữa Việt Nam và Hà Lan về tạo thuận lợi triển khai các dự án chuyển đổi quy mô lớn để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong ảnh: Hai Thủ tướng trao Tuyên bố chung

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hà Lan và Nhóm Ngân hàng Thế giới về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan về hợp tác trong khuôn khổ chương trình “Phương tiện Đầu tư Cơ sở hạ tầng liên quan đến Phát triển”  

Trao đổi Ý định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan về hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Hai Thủ tướng chứng kiến ký Thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tập đoàn Damen/Vương quốc Hà Lan về dự án đầu tư đóng mới 6 tàu tuần tra đa năng xa bờ cho lực lượng cảnh sát biển.


Trưa 11/7 theo giờ Hà Nội, tại Thủ đô hành chính La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với một số doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan trong một số lĩnh vực như tài chính, năng lượng, các nhà đầu tư gián tiếp.

Tối 10/7 theo giờ địa phương, tại thành phố La Hay, Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Philipp Roesler.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ông Philipp Roesler đã có nhiều đóng góp tích cực vào thúc đẩy hợp tác Việt Nam-WEF và đề nghị ông P.Roesler quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp WEF và Châu Âu tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam để tranh thủ cơ hội của FTA Việt Nam- EU

Sáng 11/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thăm thành phố Rotterdam và có cuộc làm việc với Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Trung tâm điều hành Cảng Rotterdam Hà Lan, nghe lãnh đạo Cảng giới thiệu về mô hình quản lý và vận hành cảng. Đây là cảng biển lớn, hiện đại bậc nhất Châu Âu với chiều dài 40km, là nơi trung chuyển hàng hóa chính của Châu Âu.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình quản lý, hoạt động hoạt động của cảng cũng như quy mô, dịch vụ của Cảng, đồng thời mong muốn lãnh đạo cảng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc quy hoạch, hoạch định tầm nhìn phát triển hệ thống cảng Việt Nam. Trong ảnh:  Thủ tướng trò chuyện với ông Allard Castelein, CEO Trung tâm điều hành Cảng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều ngày 11/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Hà Lan Ankie Broekers-Knol và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hà Lan Khadija Arib.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc và thiện cảm của Quốc hội và Chính phủ Hà Lan trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan cũng là hoạt động kết thúc chuyến thăm làm việc tại Hà Lan  của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.  Chiều tối ngày 11/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Amsterdam, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm chính thức làm việc tại Vương quốc Hà Lan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

VOV.VN -Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

VOV.VN -Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương...

Thủ tướng làm việc với các nhà đầu tư hàng đầu Hà Lan
Thủ tướng làm việc với các nhà đầu tư hàng đầu Hà Lan

VOV.VN - Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư Hà Lan đánh giá cao Việt Nam về môi trường đầu tư kinh doanh với chính trị và xã hội ổn định. 

Thủ tướng làm việc với các nhà đầu tư hàng đầu Hà Lan

Thủ tướng làm việc với các nhà đầu tư hàng đầu Hà Lan

VOV.VN - Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư Hà Lan đánh giá cao Việt Nam về môi trường đầu tư kinh doanh với chính trị và xã hội ổn định. 

Thủ tướng gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan
Thủ tướng gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều 11/7, Thủ tướng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan.

Thủ tướng gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan

Thủ tướng gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều 11/7, Thủ tướng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan.

Thủ tướng:“Việt Nam đủ màu mỡ để ươm mầm nên những DN hàng đầu châu Á“
Thủ tướng:“Việt Nam đủ màu mỡ để ươm mầm nên những DN hàng đầu châu Á“

VOV.VN - Thủ tướng:  Việt Nam hoàn toàn đủ màu mỡ để ươm mầm nên những doanh nghiệp hàng đầu châu Á  

Thủ tướng:“Việt Nam đủ màu mỡ để ươm mầm nên những DN hàng đầu châu Á“

Thủ tướng:“Việt Nam đủ màu mỡ để ươm mầm nên những DN hàng đầu châu Á“

VOV.VN - Thủ tướng:  Việt Nam hoàn toàn đủ màu mỡ để ươm mầm nên những doanh nghiệp hàng đầu châu Á  

Tuyên bố chung Việt Nam - Hà Lan
Tuyên bố chung Việt Nam - Hà Lan

VOV.VN - Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận quan hệ Việt Nam – Hà Lan phát triển toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Tuyên bố chung Việt Nam - Hà Lan

Tuyên bố chung Việt Nam - Hà Lan

VOV.VN - Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận quan hệ Việt Nam – Hà Lan phát triển toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Rotterdam (Hà Lan)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Rotterdam (Hà Lan)

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với Thị trưởng Rotterdam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Rotterdam (Hà Lan)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Rotterdam (Hà Lan)

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với Thị trưởng Rotterdam.