Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư

VOV.VN - Chúng tôi điểm lại các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Tối 6/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Barack Obama. Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews. Ra sân bay đón đoàn có Quyền Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Scot Marciel, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng một số quan chức chính quyền Hoa Kỳ.

Ngay sau khi tới Washington, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman, chúc mừng ông Michael Froman về việc Chính quyền Hoa Kỳ đã được Quốc hội Hoa Kỳ trao Quyền đàm phán nhanh (TPA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến TGĐ Boeing Ray Conner trao chìa khóa tượng trưng của chiếc Boeing 787-9 đầu tiên cho TGĐ Vietnam Airlines Phạm Viết Thanh

Sáng ngày 7/7 giờ Hoa Kỳ, tức đêm 7/7 theo giờ Việt Nam, tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Thủ đô Washington đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama phát biểu với các phóng viên Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, trưa 7/7 giờ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự cuộc Chiêu đãi trọng thể của Chính phủ Hoa Kỳ do Phó Tổng thống Joe Biden chủ trì.
Chiều 7/7 theo giờ Hoa Kỳ (tức sáng 8/7 giờ Việt Nam), tại Thủ đô Washington, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đông đảo đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam - Hoa Kỳ.
Cũng chiều 7/7 theo giờ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ. Trao đổi thẳng thắn, cởi mở về một số vấn đề các đại biểu quan tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, còn nhiều quy định cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Sáng 8/7 (theo giờ Hoa Kỳ), tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ với các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ.
Cũng trong sáng 8/7 (tức đêm ngày 8/7 theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Thượng Nghị sỹ John McCain tại Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. 
Chiều 9/7,  theo giờ New York (tức đêm qua theo giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh đang học tập tại Hoa Kỳ
Trước đó, sáng 9/7 theo giờ Washington (tức đêm 9/7 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Cùng ngày 9/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết 4 Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, tổng trị giá 507 triệu USD, nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giao thông xanh và giảm nghèo.
Cuối buổi sáng ngày 10/7 giờ New York, tức nửa đêm 10/7 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York và tiếp kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.
Chiều ngày 9/7 giờ địa phương, tức sáng 10/7 theo giờ Hà Nội, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ.
Sáng 10/7 (giờ địa phương, tức tối 10/7 giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ Nhóm trí thức Đại học Harvard.
Cũng tại cuộc gặp, ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM đã trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho ông Thomas Vallely
Chiều 10/7 (theo giờ New York), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
Chiều 10/7 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở thăm chính thức Hoa Kỳ đã đến thăm gia đình cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tại Kittle House ở thành phố New York. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn tình cảm và những đóng góp quan trọng của cựu Tổng thống Clinton và Phu nhân đối với sự phát triển quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 20 năm qua; bày tỏ luôn coi ông bà Clinton là những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

VOV.VN -Tổng Bí thư: Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo lập một môi trường ổn định, an toàn, bình đẳng và minh bạch cho các nhà đầu tư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

VOV.VN -Tổng Bí thư: Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo lập một môi trường ổn định, an toàn, bình đẳng và minh bạch cho các nhà đầu tư.

Bài nói chuyện phản ánh tầm nhìn toàn diện về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Bài nói chuyện phản ánh tầm nhìn toàn diện về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN -Tại Viện CSIS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện phản ánh tầm nhìn toàn diện về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bài nói chuyện phản ánh tầm nhìn toàn diện về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Bài nói chuyện phản ánh tầm nhìn toàn diện về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN -Tại Viện CSIS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện phản ánh tầm nhìn toàn diện về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tổng Bí thư mong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ luôn đoàn kết
Tổng Bí thư mong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ luôn đoàn kết

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn bà con kiều bào dù ở đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào phải luôn nghĩ mình là người Việt Nam.

Tổng Bí thư mong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ luôn đoàn kết

Tổng Bí thư mong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ luôn đoàn kết

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn bà con kiều bào dù ở đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào phải luôn nghĩ mình là người Việt Nam.

Hình ảnh Tổng Bí thư gặp gỡ học giả Đại học Harvard
Hình ảnh Tổng Bí thư gặp gỡ học giả Đại học Harvard

VOV.VN -Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, ngày 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với các học giả trường Đại học Harvard.

Hình ảnh Tổng Bí thư gặp gỡ học giả Đại học Harvard

Hình ảnh Tổng Bí thư gặp gỡ học giả Đại học Harvard

VOV.VN -Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, ngày 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với các học giả trường Đại học Harvard.

Video: Cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ
Video: Cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama đã trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ song phương...

Video: Cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ

Video: Cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama đã trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ song phương...

Tổng Bí thư gặp các nghị sĩ Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ
Tổng Bí thư gặp các nghị sĩ Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Quốc hội Hoa Kỳ thể hiện sự quan tâm, đóng góp xây dựng và có trách nhiệm đối với tình hình Biển Đông.

Tổng Bí thư gặp các nghị sĩ Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ

Tổng Bí thư gặp các nghị sĩ Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Quốc hội Hoa Kỳ thể hiện sự quan tâm, đóng góp xây dựng và có trách nhiệm đối với tình hình Biển Đông.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tọa đàm với các giáo sư Đại học Harvard
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tọa đàm với các giáo sư Đại học Harvard

VOV.VN -Tổng Bí thư cảm nhận được sự quan tâm của các giáo sư Đại học Havard đến sự nghiệp giáo dục- đào tạo của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tọa đàm với các giáo sư Đại học Harvard

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tọa đàm với các giáo sư Đại học Harvard

VOV.VN -Tổng Bí thư cảm nhận được sự quan tâm của các giáo sư Đại học Havard đến sự nghiệp giáo dục- đào tạo của Việt Nam.

Hình ảnh chân tình giữa Tổng Bí thư và cựu Tổng thống Bill Clinton
Hình ảnh chân tình giữa Tổng Bí thư và cựu Tổng thống Bill Clinton

VOV.VN -Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm gia đình.

Hình ảnh chân tình giữa Tổng Bí thư và cựu Tổng thống Bill Clinton

Hình ảnh chân tình giữa Tổng Bí thư và cựu Tổng thống Bill Clinton

VOV.VN -Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm gia đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon

VOV.VN -Đêm 10/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon

VOV.VN -Đêm 10/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Tổng Bí thư thăm gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton
Tổng Bí thư thăm gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton

VOV.VN -Cựu Tổng thống Clinton mong muốn mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển nhanh chóng.  

Tổng Bí thư thăm gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton

Tổng Bí thư thăm gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton

VOV.VN -Cựu Tổng thống Clinton mong muốn mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển nhanh chóng.  

Tổng Bí thư thăm Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Tổng Bí thư thăm Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn Phái đoàn sẽ tiếp tục và đóng góp vào đối ngoại đa phương tại Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Tổng Bí thư thăm Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Tổng Bí thư thăm Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn Phái đoàn sẽ tiếp tục và đóng góp vào đối ngoại đa phương tại Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.