Hoa Kỳ nỗ lực giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

VOV.VN -Hoa Kỳ có kế hoạch tăng cường ngân sách để cùng Việt Nam tẩy rửa chất độc dioxin và khắc phục hậu quả bom mìn.

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Ted Osius - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ vui mừng trước bước phát triển hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác về quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, mối quan hệ quốc phòng hiện nay đang trên đà phát triển tốt đẹp và mở ra một tương lai ngày càng tốt trong quan hệ giữa hai nước. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Hoa Kỳ nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng sự tin cậy lẫn nhau, làm tiền đề phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ngài Ted Osius
Ngài Ted Osius nhất trí với những đề nghị của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và khẳng định, Hoa Kỳ luôn coi trọng thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng; Hoa Kỳ đang có những kế hoạch về tăng cường ngân sách, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để cùng Việt Nam nhanh chóng tẩy rửa chất độc dioxin và khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; cùng với Việt Nam xây đắp mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp ngài Matt Salmon - Chủ tịch Tiểu ban Châu Á Thái Bình Dương và Đoàn khóa học Capstone của Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, thành phần là những chỉ huy chủ chốt của các quân, binh chủng của Quân đội Hoa Kỳ đang tham quan, nghiên cứu tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Matt Salmon đã thống nhất và đề ra những giải pháp mới trong việc Hoa Kỳ tiếp tục giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh; trong đó cần áp dụng công nghệ làm sạch dioxin, khắc phục hậu quả bom mìn và tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA)…

Tiếp Đoàn khóa học Capstone của Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian giới thiệu về chính sách quốc phòng của Việt Nam và trả lời một số câu hỏi của các thành viên trong đoàn về tình hình khu vực và quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, thông qua chuyến thăm, các thành viên trong đoàn sẽ hiểu thêm về đất nước, con người, Quân đội nhân dân Việt Nam, triển vọng phát triển quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó góp phần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa Kỳ và các nước cần có tiếng nói chung trong vấn đề Biển Đông
Hoa Kỳ và các nước cần có tiếng nói chung trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Ông Matt Salmon, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương (Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ): Hoa Kỳ đã tham vấn các nước liên quan về vấn đề biển Đông

Hoa Kỳ và các nước cần có tiếng nói chung trong vấn đề Biển Đông

Hoa Kỳ và các nước cần có tiếng nói chung trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN -Ông Matt Salmon, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương (Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ): Hoa Kỳ đã tham vấn các nước liên quan về vấn đề biển Đông

Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

VOV.VN - Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

VOV.VN - Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Thủy sản vào Hoa Kỳ chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu
Thủy sản vào Hoa Kỳ chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu thủy sản tính đến hết tháng 4 theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 1,87 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2014

Thủy sản vào Hoa Kỳ chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu

Thủy sản vào Hoa Kỳ chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu thủy sản tính đến hết tháng 4 theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 1,87 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2014

Hoa Kỳ - Việt Nam ký ghi nhớ phát triển về thị trường điện cạnh tranh
Hoa Kỳ - Việt Nam ký ghi nhớ phát triển về thị trường điện cạnh tranh

VOV.VN - Bản ghi nhớ là một trong những sự kiện nổi bật trong các thỏa thuận hỗ trợ của Hoa Kỳ nhằm phát triển lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Hoa Kỳ - Việt Nam ký ghi nhớ phát triển về thị trường điện cạnh tranh

Hoa Kỳ - Việt Nam ký ghi nhớ phát triển về thị trường điện cạnh tranh

VOV.VN - Bản ghi nhớ là một trong những sự kiện nổi bật trong các thỏa thuận hỗ trợ của Hoa Kỳ nhằm phát triển lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.