Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và được công nhận là nền kinh tế thị trường. 

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thượng nghị sỹ John McCain, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quân vụ cùng Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse, thành viên các Ủy ban Tư pháp, Ngân sách, Kinh tế, Lao động-Tiền lương, Môi trường và Công chính, Thượng viện Hoa Kỳ, đã họp báo trong nước và quốc tế nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Tại cuộc họp báo, Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse cho biết, chuyến thăm làm việc lần này tại Việt Nam, hai Thượng nghị sỹ đã có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan hữu quan Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn Thượng viện Hoa Kỳ, do Thượng nghị sỹ John McCain và Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam

Bày tỏ cảm ơn về những tình cảm nồng ấm thể hiện trong những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, Thượng nghị sĩ cho biết, hai bên bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ trong lĩnh vực an ninh, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Thượng nghị sĩ John McCain cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này của ông đúng vào thời điểm quan trọng khi Hoa Kỳ và Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2015.

Bày tỏ vui mừng về những tiến bộ đã đạt được giữa hai nước trong thời gian qua, Thượng nghị sĩ cho rằng, hiện nay hai nước còn nhiều việc phải làm với tư cách là đối tác của nhau. Quan hệ hai nước cần có bước nhảy vọt mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Nói về Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse cho biết, với tư cách là đối tác toàn diện, Hoa Kỳ sẵn sàng cùng Việt Nam đi đến hoàn tất Hiệp định này. Đây là Hiệp định có tiêu chuẩn rất cao. Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và được công nhận là nền kinh tế thị trường. 

Nhân dịp này, hai Thượng nghị sỹ cũng đã chia sẻ về đề xuất Quốc hội Hoa Kỳ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông
Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN -Nghị quyết ngày 11/7 của Thượng viện Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng khu vực như trước ngày 1/5/2014.

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan, trả nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN -Nghị quyết ngày 11/7 của Thượng viện Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng khu vực như trước ngày 1/5/2014.

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981
Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết, trong đó lên án Trung Quốc gây hấn nhằm thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết, trong đó lên án Trung Quốc gây hấn nhằm thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực

Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ
Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Philippines- Herminio Coloma Jr. cho rằng, Nghị quyết của Thượng viện Mỹ thể hiện sự ủng hộ của nước này đối với việc phân xử bằng trọng tài và giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông.

Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ

Philippines hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Philippines- Herminio Coloma Jr. cho rằng, Nghị quyết của Thượng viện Mỹ thể hiện sự ủng hộ của nước này đối với việc phân xử bằng trọng tài và giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông.

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam
Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại.