Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Cuba

Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba, trưa 28/9 (theo giờ địa phương), tức đêm 28/9 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại nhà riêng.

Dư luận Cuba về chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết / Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm với Chủ tịch Raul Castro Ruz

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng khi thấy lãnh tụ Fidel Castro khoẻ mạnh, minh mẫn; chuyển lời thăm hỏi trân trọng của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới lãnh tụ Fidel Castro; khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em; tin tưởng nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro sẽ tiếp tục vượt qua thử thách đưa sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội thu được thắng lợi mới, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền của nhân dân các nước Mỹ La tinh cũng như thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba và cá nhân lãnh tụ Fidel Castro về sự ủng hộ, giúp đỡ hào hiệp, chí tình từ trước tới nay.

Lãnh tụ Fidel Castro nhờ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lãnh tụ Fidel Castro nhắc lại kỷ niệm sâu sắc trong 3 lần thăm Việt Nam; bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán dành cho Cuba từ trước đến nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh tụ Fidel Castro cũng trao đổi về tình hình thế giới, khủng hoảng kinh tế tài chính, biến đổi khí hậu; nhấn mạnh các nước đang phát triển cần đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, có vai trò đóng góp to lớn hơn nữa trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Quốc hội Việt Nam và Cuba thời gian qua triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn nghị viện quốc tế, góp phần củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn luôn đoàn kết với Cuba trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Tại khóa họp thứ 64 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng lên tiếng yêu cầu chấm dứt bao vây, cấm vận Cuba. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Ricardo Alarcón sang thăm lại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón nhắc lại ấn tượng trong lần sang thăm Việt Nam năm 2007; vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được; nhấn mạnh sự đồng thuận cao về tư tưởng giữa hai nước. Chủ tịch Ricardo Alarcón nói “Việt Nam và Cuba tượng trưng cho niềm hy vọng của những người cách mạng trên thế giới”. Chủ tịch Ricardo Alarcón vui vẻ nhận lời mời sang thăm Việt Nam.

Chiều ngày 28/9 (theo giờ địa phương) tức sáng nay – 29/9 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi thăm mô hình trồng lúa nước tại huyện Guines, tỉnh La Habana. Chủ tịch nước hỏi thăm nông dân Cuba về cách thức canh tác và khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác với Cuba để phát triển sản xuất lúa. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chúng tôi rất mừng thấy các bạn quyêt tâm trồng lúa và đạt năng suất trên 3 tấn/ha. Việt Nam có những giống lúa và kinh nghiệm trồng lúa có thể cho năng suất cao hơn. Sắp tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn Việt Nam tiếp tục trao đổi với các bạn, đưa giống lúa năng suất cao hơn. Tôi mong các bạn vận động nông dân, vận động các hợp tác xã quan tâm đến sự hướng dẫn của chuyên gia Việt Nam về trồng lúa. Tôi tin rằng các bạn sẽ thu đước nhiều kết quả tốt đẹp”.

Theo chương trình, 9 giờ tối nay (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, lên đường sang thăm chính thức nước Cộng hoà Chile theo lời mời của Tổng thống Michelle Bachelet./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên