Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại New York

10 giờ đêm 26/9 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời New York (Mỹ), kết thúc các hoạt động tại Liên Hợp Quốc, lên đường sang thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba

Sáng nay (26/9, theo giờ Hà Nội), tại New York (Mỹ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm cán bộ, nhân viên Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đại diện cộng đồng Việt kiều và bạn bè người Mỹ. Chủ tịch nước cũng có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Gặp cán bộ, nhân viên Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đại diện bà con Việt kiều và bạn bè người Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng thông báo kết quả tốt đẹp của chuyến tham dự phiên họp thượng đỉnh Hội đồng Bảo an bàn về không phổ biến và giải trừ vũ khí  hạt nhân cùng Phiên họp toàn thể của khoá họp thứ 64 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước biểu dương Bộ Ngoại giao cùng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị chu đáo, đóng góp vào thành công của Việt Nam tại phiên họp, góp phần vào hoà bình, ổn định và phát triển của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những cống hiến của cộng đồng người Việt Nam tại New York với nước sở tại, với quê hương cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ; cảm ơn những người bạn Mỹ thuỷ chung gắn bó với nhân dân Việt Nam từ những ngày khói lửa chiến tranh cho đến ngày nay.

Hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao, coi trọng vai trò và uy tín của Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong gìn giữ hòa bình và chống đói nghèo. Việt Nam ủng hộ sáng kiến 5 điểm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân; Cảm ơn Tồng Thư ký quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam tiếp tục tích cực hợp tác với Liên Hợp Quốc trong thực hiện sáng kiến “Một Liên Hợp Quốc” cũng như giải quyết các thách thức toàn cầu. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sang thăm Việt Nam. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vui vẻ nhận lời mời. Ông Ban Ki-moon đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an, chúc mừng Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch lần thứ hai trong Hội đồng Bảo an vào tháng tới; tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Ban Ki-moon cũng đánh giá Việt Nam là tấm gương sáng trong thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.

Gặp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam, những biện pháp ứng phó khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu; Cảm ơn cựu Tổng thống Clinton đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước, trong phòng chống HIV và rà phá bom mìn tại Việt Nam. Cựu Tổng thống Clinton nhấn mạnh: Chính phủ và nhân dân Mỹ quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam, mong muốn Việt Nam thành công trong phát triển đất nước.

Theo chương trình, trưa 26/9 (theo giờ địa phương), tức 10 giờ đêm nay (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời New York, kết thúc các hoạt động tại Liên Hợp Quốc, lên đường sang thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba theo lời mời của Chủ tịch Raul Castro Ruz./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên