Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Ấn Độ

Ngày hôm nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ hội kiến với Bà Tổng thống Ấn Độ Pratibha Devisingh Patil; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ và dự Lễ khai mạc ”Những ngày văn hoá Việt Nam tại Ấn Độ”.

Tối 24/2 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với bà Meira Kumar, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Ấn Độ. Nhiều nội dung quan trọng đã được hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt, hiệu quả giữa hai nước trong đó có hai Quốc hội.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui lần đầu tiên sang thăm Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị, sự hợp tác truyền thống giữa Việt Nam với Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và bà Meira Kumar, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ đã có từ lâu đời, khởi nguồn từ những mối liên hệ và giao lưu lịch sử sâu xa về văn hóa - tôn giáo - thương mại. Trong thời kỳ hiện đại, quan hệ giữa hai dân tộc được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ trước đây, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ rất quý báu, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quí báu, to lớn của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ngày nay.

Chủ tịch nhắc lại lời của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nhân chuyến thăm Ấn Độ vào năm 1980 là “một mối quan hệ trong sáng như bầu trời không một gợn mây”. Câu nói này vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc hai Chính phủ chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nhân dịp chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 7/2007, đánh dấu một bước đột phá trong quan hệ hai nước, mở đường cho sự phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước; đánh giá cao sự giúp đỡ của Ấn Độ về thiết bị, công nghệ và đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ trong lĩnh vực này, nhất là tập trung triển khai những thỏa thuận hợp tác đã đạt được vừa qua như Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Cùng với quan hệ tốt đẹp về chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước vẫn còn, đề nghị Quốc hội Ấn Độ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu, làm ăn tại Ấn Độ và ngược lại Quốc hội Việt Nam sẽ tạo mọi thuận lợi về pháp lý để các nhà đầu tư Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, nâng con số kim ngạch thương mại vuợt ngưỡng 2,5 tỷ USD đã đạt được năm 2008.

Chủ tịch cảm ơn Ấn Độ thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ; mong rằng, trong thời gian tới, Ấn Độ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng Việt Nam ổn định cư trú, kinh doanh lâu dài để làm cầu nối hiệu quả cho quan hệ hai nước. Nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần khuyến khích các cơ quan của Quốc hội hai nước tiến hành tổ chức các hội thảo chuyên đề về công tác lập pháp và các vấn đề khác cùng quan tâm để chia sẻ kinh nghiệm công tác. Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Ấn Độ chỉ đạo tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và giao lưu học hỏi lẫn nhau; cùng tham khảo ý kiến về các vấn đề quốc tế, phối hợp giữa các đoàn đại biểu nghị viện hai nước trong khuôn khổ các hội nghị và diễn đàn liên nghị viện quốc tế như Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), ASEM…

Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ Meira Kumar đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, tiếp theo các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước trong thời gian qua. Điều này cho thấy, hai nước rất coi trọng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược đã được ký kết, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ khẳng định, mối quan hệ với Việt Nam được toàn thể lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ đặc biệt quan tâm, ủng hộ. Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ Meira Kumar thống nhất cao với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và cho biết, trong thời gian tới Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi các đoàn cấp cao, cấp Uỷ ban, các đại biểu Quốc hội, nhóm nghị sĩ để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. Quốc hội Ấn Độ sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường Ấn Độ, là cửa ngõ để Việt Nam mở rộng thị trường sang nhiều nước khác.

Bà Chủ tịch Quốc hội  đánh giá cao những thành tựu đổi mới của Việt Nam, trong đó có vai trò to lớn của Quốc hội, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công to lớn trên con đường phát triển. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Ấn Độ sẽ không ngừng nỗ lực, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước vốn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru dày công gây dựng; tin tưởng sau chuyến thăm này quan hệ hai nước sẽ có bước phát triển mới. Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ vui vẻ nhận lời mời sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Trước đó, tại cuộc gặp lãnh đạo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Ấn Độ và gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch thượng viện Ấn Độ Hamid Ansarri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đều bày tỏ  vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Ấn Độ vĩ đại - quê hương của một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được khởi nguồn từ những mối liên hệ và giao lưu lịch sử sâu xa về văn hóa - tôn giáo - thương mại. Trong thời kỳ hiện đại, quan hệ giữa hai dân tộc được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ và hợp tác hiệu quả mà Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược với Ấn Độ. Phát biểu tại cuộc gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian qua đã có nhiều bước phát triển đáng khích lệ. Mặc dù hai nước đều chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước năm 2008 đạt 2,5 tỷ USD, năm 2009 đạt hơn 2 tỷ USD, vượt mục tiêu 2 tỷ USD hai bên đề ra cho năm 2010. Với đà phát triển này và trong bối cảnh Ấn Độ và ASEAN vừa ký Hiệp định Thương mại Hàng hóa (AITIG), kim ngạch thương mại hai chiều có thể đạt 5 tỷ USD trong vài năm tới.

Tại cuộc gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch thượng viện Ấn Độ Hamid Ansarri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn Ấn Độ tiếp tục giữ cam kết đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Việt Nam trên biển, cũng như hợp tác biển trong các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh như quản lý biển, phòng chống thiên tai, an toàn hàng hải, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường biển. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với vai trò là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Ấn Độ tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước ASEAN và với AIPA, góp phần hỗ trợ triển khai chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ. Nhằm khai thác tốt hơn những tiềm năng hợp tác của hai bên, Chủ tịch quốc hội cho rằng, Quốc hội hai nước tiếp tục phát huy vai trò trong việc thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; ủng hộ hoạt động của hai Chính phủ trong việc tăng cường, phát triển quan hệ trên mọi lĩnh vực; phát huy vai trò giám sát việc thực hiện những hiệp định giữa Chính phủ hai nước để những hiệp định này mang lại kết quả thiết thực cho cả hai bên. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mời Ngài Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Phó Tổng thông kiêm Chủ tịch Thượng viện Hamid Ansari đánh giá cao chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là sau khi hai nước đã ký hợp tác đối tác chiến lược. Việc các thành viên là Thượng nghị sĩ Thượng viện và đại biểu Quốc hội Việt Nam tăng cường trao đổi nhiều thông tin ngay tại cuộc gặp cho thấy, mong muốn tăng cường hợp tác để hiểu nhau hơn là rát cần thiết. Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Hamid Ansari hoàn toàn thống nhất với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng rằng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và cấp Uỷ ban. Chủ tịch thượng viện cũng nhận lời mời sẽ sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch thượng viện Ấn Độ Hamid Ansari nói: "Đây là dịp gặp gỡ giữa những người bạn và đối với Việt Nam thì là một người bạn rất đặc biệt và rất thân thiện trong tâm trí chúng tôi và tôi hoàn toàn nhất trí với ngài chủ tịch là chúng ta tăng cường giao lưu, hợp tác trực tiếp trên các diễn đàn đa phương. Chúc ngài Chủ tịch một chuyến thăm thành công".

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những cố gắng của Đại sứ quán trong việc không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Ấn Độ trên nhiều mặt. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ nhân viên đại sự quán, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, nhân viên đại sứ quán đều phát huy tốt tinh thần đoàn kết, làm cầu nối để bạn hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, về nền văn hoá của Việt Nam, nhất là trong năm 2010 - năm Việt Nam có nhiều sự kiện quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cũng lắng nghe và giải thích thêm cho bà con Việt kiều nhiều nội dung liên quan đến pháp luật, hoạt động của Quốc hội, tình hình kinh tế, xã hội trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguễn Phú Trọng đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm lãnh tụ Mahatma Gandhi

Cũng trong ngày 24/2, Chủ tịch Quốc hội Nguễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Jajghat, đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm lãnh tụ Mahatma Gandhi; thăm hội trường trung tâm, phòng đọc Quốc hội Ấn Độ và tham dự phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội (Hạ viện và Thượng viện) tại nhà Quốc hội.

Theo chương trình làm việc, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ có cuộc hội kiến với Bà Tổng thống Pratibha Devisingh Patil; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ và dự Lễ khai mạc ”Những ngày văn hoá Việt Nam tại Ấn Độ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên