Hội đồng An ninh Liên bang Nga làm việc với các cơ quan của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 15/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chào mừng ông Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; ghi nhận sự hợp tác ngày càng hiệu quả, tích cực giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với cơ quan An ninh Liên bang Nga trên các lĩnh vực như: đào tạo, biên phòng, bảo mật và an toàn thông tin..

Thay mặt đoàn, ông Patrushev cám ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, quan hệ hữu nghị truyền thống trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (phải) tiếp ông Patrushev.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn đã Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Để quan hệ hợp tác giữa hai bên phát triển ngày càng sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và công dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia; Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ thực thi pháp luật hai bên; phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế ...

Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Patrushev đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước, cùng nhau chung sức xây dựng thế giới hoà bình và thịnh vượng.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đón tiếp ông Patrushev.

Đại tướng Patrushev tin tưởng, chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev. Tại buổi tiếp, ông Patrushev đã thông báo kết quả làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh về các vấn đề quan hệ song phương, hợp tác ASEAN - Nga và tình hình tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh kết quả chuyến thăm làm việc Việt Nam của ông Patrushev. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác song phương Việt - Nga thời gian qua trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa, hợp tác địa phương….;đánh giá cao hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Nga.

Về phần mình, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ những đánh giá về sự phát triển năng động và hiệu quả của hợp tác giữa Nga và Việt Nam.

Hai bên nhất trí cần tích cực triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác mọi mặt, phối hợp chặt chẽ để thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu sau khi có hiệu lực, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai bên.

Trao đổi về tình hình tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hai bên cho rằng hiện nay xu hướng hợp tác, đối thoại và liên kết kinh tế - thương mại đang được đẩy mạnh tại khu vực.

Bên cạnh đó, tình hình phức tạp tại Biển Đông, bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây cũng khiến dư luận rất quan tâm và lo ngại. Trong bối cảnh đó, hai bên nhấn mạnh các nước trong khu vực cần đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, đề cao vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các vấn đề của khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev đánh giá tích cực hợp tác ASEAN – Nga thời gian qua và bày tỏ hy vọng Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga sẽ diễn ra tháng 5/2016 tại Sochi, Liên bang Nga sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN - Nga theo hướng thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của cả hai bên, vì hòa bình và ổn định tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đánh giá cao kết quả của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam
Nga đánh giá cao kết quả của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là động lực thúc đẩy phát triển quan hệ song phương giữa Liên bang Nga và Việt Nam

Nga đánh giá cao kết quả của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Nga đánh giá cao kết quả của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là động lực thúc đẩy phát triển quan hệ song phương giữa Liên bang Nga và Việt Nam

Học giả Nga: Nhân sự cấp cao của Việt Nam sẽ tạo sự năng động
Học giả Nga: Nhân sự cấp cao của Việt Nam sẽ tạo sự năng động

VOV.VN - Việc trẻ hoá nhân sự cấp cao của Việt Nam sẽ có nhiều động lực, dám nghĩ, dám thay đổi, nhưng cũng cần kinh nghiệm của những người đứng tuổi.

Học giả Nga: Nhân sự cấp cao của Việt Nam sẽ tạo sự năng động

Học giả Nga: Nhân sự cấp cao của Việt Nam sẽ tạo sự năng động

VOV.VN - Việc trẻ hoá nhân sự cấp cao của Việt Nam sẽ có nhiều động lực, dám nghĩ, dám thay đổi, nhưng cũng cần kinh nghiệm của những người đứng tuổi.

Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga
Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 2/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp và trao Huân chương Hữu nghị cho ông Mikhailovich Lebedev, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga.

Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga

Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 2/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp và trao Huân chương Hữu nghị cho ông Mikhailovich Lebedev, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga.

Nga, Australia và Indonesia ủng hộ duy trì hòa bình ở Biển Đông
Nga, Australia và Indonesia ủng hộ duy trì hòa bình ở Biển Đông

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Nga, Australia và Indonesia nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông

Nga, Australia và Indonesia ủng hộ duy trì hòa bình ở Biển Đông

Nga, Australia và Indonesia ủng hộ duy trì hòa bình ở Biển Đông

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Nga, Australia và Indonesia nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông