Hội đồng Lý luận Trung ương bàn giải pháp bảo vệ môi trường

(VOV) -Hiện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền và người dân thường coi nhẹ mục tiêu bảo vệ môi trường.

Ngày 3/1, Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Lý luận Trung ương họp phiên cuối cùng, thảo luận dự thảo báo cáo tư vấn về “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” để góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương".

Ông Trần Quốc Toản - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày dự thảo báo cáo tư vấn cho biết, thời gian qua công tác bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều thành tựu như: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về tài nguyên môi trường và đạt được nhiều kết quả cụ thể, nhận thức và ý thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tài nguyên được nâng lên.

Tuy nhiên, theo ông Toản vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền và người dân thường coi nhẹ mục tiêu bảo vệ môi trường. Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, đe dọa an ninh lương thực và môi trường sinh thái của nước ta.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Về cơ bản, nội dung 3 bản dự thảo báo cáo tư vấn nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các thành viên hội đồng với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung chuẩn bị tổng kết 30 năm đổi mới; triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, giai đoạn 2011-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia
Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

(VOV) -Mục tiêu của chiến lược là kiểm soát, hạn chế và đến năm 2030 cơ bản ngăn chặn và đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm

Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

(VOV) -Mục tiêu của chiến lược là kiểm soát, hạn chế và đến năm 2030 cơ bản ngăn chặn và đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm

Ăn chay tại "Hội chợ ẩm thực Xanh" để bảo vệ môi trường
Ăn chay tại "Hội chợ ẩm thực Xanh" để bảo vệ môi trường

(VOV) - Ăn chay để bảo vệ sức khỏe và môi trường là thông điệp của Hội chợ ẩm thực Xanh lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ 24-28/11.

Ăn chay tại "Hội chợ ẩm thực Xanh" để bảo vệ môi trường

Ăn chay tại "Hội chợ ẩm thực Xanh" để bảo vệ môi trường

(VOV) - Ăn chay để bảo vệ sức khỏe và môi trường là thông điệp của Hội chợ ẩm thực Xanh lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ 24-28/11.

Hoàn thuế bảo vệ môi trường với túi nilon
Hoàn thuế bảo vệ môi trường với túi nilon

(VOV) -Các doanh nghiệp đã nộp thuế này từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 14/11/2012 được hoàn lại.

Hoàn thuế bảo vệ môi trường với túi nilon

Hoàn thuế bảo vệ môi trường với túi nilon

(VOV) -Các doanh nghiệp đã nộp thuế này từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 14/11/2012 được hoàn lại.