Hội nghị Ban Tuyên giáo Trung ương với khối cơ quan Trung ương

Ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị khẳng định: Dự thảo chương trình phối hợp do Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra đã bám sát yêu cầu thực tiễn, đề cập phương thức xử lý nhiều vấn đề “nóng” đang diễn ra ở các bộ, ngành.

Chiều nay (28/9) tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thảo luận Dự thảo chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. ÔngTô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đây là chương trình phối hợp nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định 153 và Quyết định 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Hội nghị đã nghe Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những công việc đã làm nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 153 và 221 của Ban Bí thư, trong đó có chương trình phối hợp xây dựng những văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực công tác của từng bộ, ngành; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, đề án, dự án… để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị khẳng định: Dự thảo chương trình phối hợp do Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra đã bám sát yêu cầu thực tiễn, đề cập phương thức xử lý nhiều vấn đề “nóng” đang diễn ra ở các bộ, ngành, giải quyết những bức xúc của nhân dân. Tuy nhiên nội dung chương trình phối hợp quá lớn, phải lựa chọn những vấn đề cần thiết để thực hiện. Bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN nêu ý kiến: “Đây mới là các nội dung thực hiện, chứ chưa phải là quy chế phối hợp. Cần rõ ràng từng bên, đầu mối, phương thức phối hợp như thế nào để phân công nhiệm vụ, đánh giá mặt làm được như thế nào. Cần thêm nội dung chỉ đạo và phối hợp tuyên truyền giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn thuộc khối các cơ quan Trung ương nhằm thực hiện có hiệu quả những nội dung yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo ông Tô Huy Rứa, trong công tác phối hợp, phải coi trọng việc cung cấp thông tin, định hướng thông tin, tránh những tư tưởng lệch lạc, dễ gây phát sinh điểm nóng khó giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên