Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 16 thông qua nhiều văn kiện quan trọng.

Ngày 31/8, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 16 diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào, với sự tham dự của các Bộ trưởng/Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hóa xã hội của 10 nước ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN, các quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN và các khách mời của nước chủ nhà Lào.

Trưởng đoàn các nước ASEAN tại Hội nghị

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Ngay sau Lễ khai mạc, các Bộ trưởng đã cùng xem xét các văn kiện, Tuyên bố để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 thông qua.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội  Việt Nam, nhấn mạnh: Những tuyên bố này có thể nói là những cam kết rất mạnh mẽ của mỗi nước ASEAN để làm sao biến Kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASEAN từ tầm nhìn thành hiện thực. Để làm được điều này bên cạnh việc thông qua các văn kiện, ASEAN cũng cam kết làm sao có cơ chế để giám sát tiến độ triển khai thực hiện của mỗi Quốc gia, làm sao để những cam kết đó trở thành thực tiễn ở mỗi nước.

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị

Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN của 10 nước ASEAN cùng nhau ra Tuyên bố chung của Hội nghị, trong đó khẳng định cam kết sẽ khuyến khích các cơ quan chuyên ngành thực hiện những nỗ lực chung của Cộng đồng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Tuyên bố trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara chia sẻ: Hội  nghị bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ vai trò chủ tịch của Lào cùng với các cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trưởng thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trong việc hiện thực hóa các ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trong năm 2016.

Các đại biểu  nhất quán với Tầm nhìn Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 và thực hiện những ưu tiên của năm 2016,  thông qua các tuyên bố và văn kiện quan trọng để trình lên các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 và 29.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Xavankhone Raxamotry, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, các nước ASEAN đã cùng hợp tác tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN, có sự tiến triển rõ nét đó là: các nước ASEAN có sự hợp tác ngày càng nhiều hơn, có kết quả rõ nét, thể hiện qua việc trao đổi thông tin, trao đổi văn hóa, làm cho các nước hiểu nhau hơn và cùng hợp tác tổ chức thực hiện tiến tới sự phát triển trong lĩnh vực văn hóa xã hội ở từng nước thành viên, trong đó sự  hợp tác với nhau và với các nước đối tác cũng có kết quả nhiều hơn trong mọi lĩnh vực  văn hóa, xã hội, môi trường, lao động...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về tiến độ thực hiện kế hoạch công tác của các cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và trao đổi quan điểm về các biện pháp tiếp theo nhằm giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện của các cơ quan chuyên ngành, bao gồm việc thực hiện và thông qua các tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao VHXH ASEAN lần thứ 21​
Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao VHXH ASEAN lần thứ 21​

VOV.VN - Năm 2016 Lào đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên ASEAN lần 2 với chủ đề "Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động".

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao VHXH ASEAN lần thứ 21​

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao VHXH ASEAN lần thứ 21​

VOV.VN - Năm 2016 Lào đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên ASEAN lần 2 với chủ đề "Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động".

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3
Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khai mạc triển lãm “Sắc màu ASEAN” tại Nga
Khai mạc triển lãm “Sắc màu ASEAN” tại Nga

VOV.VN - Ngày 26/8, tại Bảo tàng Quốc gia Darwin ở Thủ đô Moscow, LB Nga đã khai mạc Đề án triển lãm Quốc tế mang tên “Sắc màu ASEAN”.

Khai mạc triển lãm “Sắc màu ASEAN” tại Nga

Khai mạc triển lãm “Sắc màu ASEAN” tại Nga

VOV.VN - Ngày 26/8, tại Bảo tàng Quốc gia Darwin ở Thủ đô Moscow, LB Nga đã khai mạc Đề án triển lãm Quốc tế mang tên “Sắc màu ASEAN”.

ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29
ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29

VOV.VN - Ngày 12/8, các quan chức cấp cao ASEAN đã tổ chức Hội nghị tham vấn chung để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29.

ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29

ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29

VOV.VN - Ngày 12/8, các quan chức cấp cao ASEAN đã tổ chức Hội nghị tham vấn chung để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29.