Hội nghị liên tịch giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, nhất là phối hợp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra

Chiều 6/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị liên tịch hàng năm giữa Chính phủ với Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm qua, đồng thời xác định trong tâm phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2012.

Theo đánh giá chung tại hội nghị, sự phối hợp giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm qua đã góp phần trực tiếp để mỗi bên ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, chức trách và nhiệm vụ, nhất là trong phối hợp vận động, phát huy sức mạnh toàn dân tộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chính quyền các cấp.

Hai bên cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động chung tay vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị xã hội, duy trì phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: “Chất lượng cuộc vận động vì người nghèo tăng trong bối cảnh đầy khó khăn khi triển khai được 6.500 tỷ đồng. Đó là điều chưa từng có trong 10 năm qua”.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách khuyến khích và thu hút nhân sỹ, trí thức đóng góp nhiều hơn nữa cùng xây dựng đất nước; tăng cường phối hợp cùng chung tay thực hiện có kết quả phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động cùng thực hiện các mục tiêu đã đề ra, gắn kết các chương trình lớn, mục tiêu quốc gia cũng như đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt  Nam”…. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của MTTQ Việt Nam và các thành viên trong tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng như các phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực cùng nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hôi năm 2011.

Sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam và những kết quả đạt được của mỗi bên cũng góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam trong năm nay tăng cường phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, nhất là phối hợp cùng thực hiện tối nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra như kiềm chế lạm phát xuống dưới 1 con số, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng khoảng 6%, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng….

Thủ tướng mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là vận động nhân sỹ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người Việt Nam ở nước ngoài chung sức xây dựng quê hương đất nước; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính sách và trước mắt Chính phủ và MTTQ Việt Nam cùng phối hợp chuẩn bị, chăm lo cho đồng bào, nhất là người nghèo đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên