Hội nghị quan chức cấp cao khoáng sản ASEAN lần thứ 10

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam đưa ra 4 đề xuất liên quan đến phát triển bền vững và ứng phó hợp lý với biến đổi khí hậu trong  lĩnh vực khoáng sản.  

Từ ngày 2 – 5/3, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra 3 Hội nghị về khoáng sản của các nước ASEAN và các nước đối tác, đó là : Hội nghị lần thứ 10 quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM); Hội nghị nhóm làm việc quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với 3 nước đối tác là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASOMM+3).

Tại diễn đàn ASOMM, ngoài đề xuất của các nước liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn, thăm dò, sản xuất, khai thác khoáng sản thân thiện với môi trường. Hội nghị còn bàn chương trình chung của các nước ASEAN trong đó có chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp bộ trưởng tiếp theo và xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 và lộ trình thực hiện các hoạt động này; tổng kết việc thực hiện kế hoạch hành động và những lộ trình .

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam đưa ra 4 đề xuất liên quan đến phát triển bền vững và ứng phó hợp lý với biến đổi khí hậu trong  lĩnh vực khoáng sản. Các đề xuất này gồm: Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành khai thác khoáng sản và biện pháp giảm nhẹ tác động của nó; Thúc đẩy phát triển năng lượng địa nhiệt trong khu vực đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững; phát triển bền vững vùng đá vôi để giảm khí thải nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và cuối cùng là Nâng cao năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm thăm dò các khoáng sản nằm sâu trong lòng đất. Các đề  xuất của Việt Nam nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của các nước tham dự.

Đánh giá xu hướng hợp tác giữa Việt Nam và và các nước thành viên ASEAN cũng như 3 nước đối tác sau cuộc họp này, Phó Viện trưởng Viện khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam, phòng trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị ASOMM Trần Tân Văn cho biết: “ASOMM là diễn đàn chia sẻ những quan tâm của từng nước thành viên và khi cộng thêm 3 nước thì các nước ASEAN tìm kiếm hợp tác, hỗ trợ từ các nước có nhiều kinh nghiệm, tiềm lực. Malaysia rất nhanh nhạy đã đề  xuất nâng cao năng lực trong lĩnh vực tìm kiếm khoáng sản nằm sâu trong lòng đất của Việt Nam. Đề xuất phát triển bền vững vùng núi đá vôi được phía Trung Quốc quan tâm. Việt Nam và Hàn Quốc quan tâm đến hợp tác về hoàn phục các mỏ sau khai thác. Hiện một số trao đổi đang được xúc tiến giữa công ty Mireco của Hàn Quốc và Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Cục địa chất khoáng sản Việt Nam ”.

Hội nghị lần thứ 10 quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) và các cuộc họp liên quan còn thảo luận các vấn đề thu hồi, tái chế, tái sử dụng khoáng sản, xây dựng cơ sở dữ liệu; phương pháp, công nghệ hiện đại giúp đánh giá khoáng sản ở sâu trong lòng đất, công nghệ đo vẽ bản đồ địa chất, xây dựng bản đồ khoáng sản, công nghệ khai thác khoáng sản thân thiện với môi trường, chế biến khoáng sản tinh; công nghệ cao có thể giúp khai thác khoáng sản cớ hàm lượng thấp ; cơ chế chế tài khuyến khích các công ty, doanh nghiệp khai thác khoáng sản thân thiện với môi trường .

Hội nghị lần thứ 11 quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản sẽ được tổ chức tại Việt Nam năm 2011 ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên