Cần Thơ:

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 7

VOV.VN -Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7

Sáng nay (23/7), Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và chương trình thực hiện của Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khoá XI), bao gồm: Nghị quyết số 24 về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp thu ý kiến của nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Theo Kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, sau hội nghị này, các quận, huyện và Đảng uỷ trực thuộc sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện.

Việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi đây là những nội dung rất quan trọng, đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước, trong đó có Thành phố Cần Thơ với vị trí là trung tâm khu vực ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết TƯ 7 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Nghị quyết TƯ 7 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV) -Ngày 3/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Nghị quyết TƯ 7 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghị quyết TƯ 7 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV) -Ngày 3/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI