Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Quân đội ta phải là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, sáng 2/12, tại Cao Bằng, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp nhà nước "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư chúc mừng hội thảo.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Hội thảo.

Gửi thư chúc mừng Hội thảo, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp tổ chức Hội thảo trên chính mảnh đất Cao Bằng lịch sử - cái nôi của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Chủ tịch nước mong muốn Hội thảo sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để quân đội ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế thừa, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống hào hùng và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Hội thảo có sự tham gia của các thế hệ cán bộ chiến sỹ và các nhà khoa học

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã khẳng định sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22/12/1944 - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là quyết định vô cùng sáng suốt của Đảng, của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là mốc son lịch sử, đáp ứng yêu cầu cách mạng và nguyện vọng của toàn dân tộc; đồng thời là một trong những sự kiện nổi bật trong lịch sử của dân tộc ta thế kỷ 20. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân đùm bọc, che chở, tạo nên sức mạnh để Quân đội cùng với toàn Đảng, toàn dân tiến hành thắng lợi Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện lịch sử Đảng nhận định: “Vũ khí có tinh xảo, có hiện đại đến mấy nhưng con người sử dụng vũ khí đó mà không có được ý chí, không có được tinh thần không có được kỹ thuật, không có sự sáng tạo thì vũ khí đó cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thực tế đã chứng minh, Việt Nam đã đánh thắng những kẻ thù có vũ khí, phương tiện hơn chúng ta rất nhiều lần. Đặc biệt là ví dụ về trận Điện Biên Phủ trên không, chúng ta thấy rõ sức sáng tạo của bộ đội chúng ta đã đánh thắng được vũ khí hiện đại nhất của kẻ thù”.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội đã xây dựng nên bản chất, truyền thống tốt đẹp, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là quân đội của dân, do dân và vì dân. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực vẫn còn những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, vì vậy càng phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh Việt Nam để phát huy nội lực, đoàn kết và thống nhất, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội để ổn định và phát triển kinh tế, xã hội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: “Sự nghiệp đó đòi hỏi phải giữ vững độc lập, tự chủ, củng cố và tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Quân đội hơn bao giờ hết phải thật sự là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại là phương hướng cơ bản và cũng là yêu cầu cấp thiết đối với quân đội ta hiện nay”.

Nhiều tham luận tại Hội thảo cũng làm rõ những đóng góp to lớn của Quân đội ta trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của bạn bè quốc tế trong công cuộc đấu tranh dành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng
Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng

VOV.VN -Sáng 28/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013.

Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng

Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng

VOV.VN -Sáng 28/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013.

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu
Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu

VOV.VN -Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu

VOV.VN -Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc
Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc

 VOV.VN-Hai bên nhất trí cần tăng cường sự tin cậy chính trị, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới.

Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc

Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc

 VOV.VN-Hai bên nhất trí cần tăng cường sự tin cậy chính trị, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ
Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, quân đội ta không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của "Bộ đội cụ Hồ"

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, quân đội ta không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của "Bộ đội cụ Hồ"

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị
Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

VOV.VN - 70 năm qua, công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần đặc biệt quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

VOV.VN - 70 năm qua, công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần đặc biệt quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Quân đội Việt Nam hợp tác quốc tế ứng phó thiên tai
Quân đội Việt Nam hợp tác quốc tế ứng phó thiên tai

(VOV) -Thông qua diễn tập để thể hiện vai trò, vị thế và trách nhiệm của ta đối với cộng đồng quốc tế cũng như khu vực.

Quân đội Việt Nam hợp tác quốc tế ứng phó thiên tai

Quân đội Việt Nam hợp tác quốc tế ứng phó thiên tai

(VOV) -Thông qua diễn tập để thể hiện vai trò, vị thế và trách nhiệm của ta đối với cộng đồng quốc tế cũng như khu vực.

Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4
Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4

VOV.VN - Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4

Khai mạc Hội nghị Hạ sĩ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4

VOV.VN - Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và quân đội hai nước nói riêng đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và quân đội hai nước nói riêng đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

VOV.VN -Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của QĐND Việt Nam cả về tổ chức lực lượng và trình độ chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân.

Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

VOV.VN -Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của QĐND Việt Nam cả về tổ chức lực lượng và trình độ chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân.