Vấn đề liêm chính vẫn chưa được nhận thức đúng đắn ở thanh niên

VOV.VN - Theo Báo cáo của tổ chức này, cứ ba thanh niên Việt Nam thì có một người không ngần ngại thực hiện hành vi tham nhũng.

Tổ chức Hướng tới minh bạch (gọi tắt là TT), cơ quan đầu mối của Tổ chức minh bạch Quốc tế tại Việt Nam vừa công bố khảo sát về liêm chính của thanh niên Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo của tổ chức này, cứ ba thanh niên Việt Nam thì có một người không ngần ngại thực hiện hành vi tham nhũng vì lợi ích của bản thân và gia đình, mặc dù họ vẫn mong muốn có một xã hội liêm chính và hiểu rằng tham nhũng có thể có hại cho cả thế hệ, cho nền kinh tế, cũng như sự phát triển của Việt Nam.

Một điểm khác của báo cáo chỉ ra là, tuy không ngại thực hiện hành vi tham nhũng, nhưng cứ 4 trong số 5 thanh niên có hành vi tham nhũng thì nhận thức được trách nhiệm của mình và sẵn sàng hành động để phòng chống tham nhũng. Điều này phản ánh sự mâu thuẫn trong nhận thức và hành động của thanh niên Việt Nam về việc thực hành liêm chính.

Cũng theo kết quả khảo sát, mức độ tham nhũng vặt trong xã hội vẫn tăng lên so với các năm trước như dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính, cảnh sát giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, giám đốc Tổ chức hướng tới minh bạch tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thấy liêm chính là một chuẩn mực đạo đức trong xã hội ai cũng có, không phải vấn đề mới, chúng tôi khảo sát báo cáo này trong một năm nay để gửi gắm thông điệp cho các bạn trẻ, các bậc phụ huynh để làm thế nào thúc đẩy một giá trị rất tốt đẹp trong xã hội đã từng có mà dường như đang có vẻ mất đi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng?
Vì sao một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng?

VOV.VN -Thanh niên chưa nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của đảng viên nên động cơ của họ không rõ ràng, không phấn đấu vào Đảng.

Vì sao một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng?

Vì sao một bộ phận thanh niên ngại vào Đảng?

VOV.VN -Thanh niên chưa nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của đảng viên nên động cơ của họ không rõ ràng, không phấn đấu vào Đảng.

Thủ tướng: Không được để Đoàn đi sau thanh niên và chậm hơn thanh niên
Thủ tướng: Không được để Đoàn đi sau thanh niên và chậm hơn thanh niên

VOV.VN - "Đối với công tác đoàn, không được để Đoàn đi sau thanh niên và chậm hơn thanh niên” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng: Không được để Đoàn đi sau thanh niên và chậm hơn thanh niên

Thủ tướng: Không được để Đoàn đi sau thanh niên và chậm hơn thanh niên

VOV.VN - "Đối với công tác đoàn, không được để Đoàn đi sau thanh niên và chậm hơn thanh niên” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Một số người đẹp bán dâm tác động tiêu cực đến lối sống của thanh niên
Một số người đẹp bán dâm tác động tiêu cực đến lối sống của thanh niên

VOV.VN - Một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan người đẹp đạt giải (như môi giới mại dâm, bán dâm...) tác động lớn đến lối sống một bộ phận thanh niên.

Một số người đẹp bán dâm tác động tiêu cực đến lối sống của thanh niên

Một số người đẹp bán dâm tác động tiêu cực đến lối sống của thanh niên

VOV.VN - Một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan người đẹp đạt giải (như môi giới mại dâm, bán dâm...) tác động lớn đến lối sống một bộ phận thanh niên.