Nhiều bất cập trong quản lý cảng cá

VOV.VN -Vụ Khai thác Thủy sản cho biết hoạt động của các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão hiện còn nhiều bất cập. 

Tại Hội nghị toàn quốc về Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng nay (7/12) tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Vụ Khai thác Thủy sản cho biết: Hoạt động của các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão hiện còn nhiều bất cập.

Tại 27 tỉnh, thành ven biển trong cả nước hiện có 23 khu neo đậu tránh trú bão được công bố; 82 cảng cá, trong đó có 55 cảng cá loại I và II có kết hợp khu neo đậu tránh trú bão; lượng hàng hóa qua các cảng này đạt trên 1,791 triệu tấn/năm.

Nhiều bất cập trong quản lý các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

Tuy nhiên tại một số tỉnh, thành có cảng cá, công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão chưa thống nhất giữa các địa phương. Thêm vào đó, cán bộ tại các cảng, khu neo đậu thiếu và chưa được đào tạo chuyên sâu. Tại các cảng cũng chưa có quy định quyền hạn, trách nhiệm việc kiểm tra, kiểm soát chấp hành các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trái phép cũng như việc từ chối không cho bốc dỡ sản phẩm tại các cảng đối với tàu cá vi phạm. Các công trình đầu tư xây dựng cảng chưa đồng bộ, một số cảng chưa có hệ thống xử lý chất thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường...

Theo ông Ngô Thanh Liêm, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, "quản lý cảng cá hiện nay không đồng bộ, Bộ quản lý, tỉnh quản lý, xã quản lý, một số của tư nhân quản lý do đó gây bất cập trong quản lý thống nhất trên toàn quốc. Mong Bộ có một chỉ thị rõ ràng để các tỉnh có mô hình quản lý thống nhất đưa về Sở NN và PTNT quản lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảng cá được đầu tư hàng chục tỷ đồng không phát huy hiệu quả
Cảng cá được đầu tư hàng chục tỷ đồng không phát huy hiệu quả

VOV.VN - Sau hơn 3 năm đưa vào sử dụng, cảng cá được đầu tư hàng chục tỷ đồng vẫn gần như bỏ hoang, các tàu thuyền lớn không thể vào cập bến.

Cảng cá được đầu tư hàng chục tỷ đồng không phát huy hiệu quả

Cảng cá được đầu tư hàng chục tỷ đồng không phát huy hiệu quả

VOV.VN - Sau hơn 3 năm đưa vào sử dụng, cảng cá được đầu tư hàng chục tỷ đồng vẫn gần như bỏ hoang, các tàu thuyền lớn không thể vào cập bến.

Xây cảng cá không phép ở Quảng Bình: Đùn đẩy trách nhiệm quản lý
Xây cảng cá không phép ở Quảng Bình: Đùn đẩy trách nhiệm quản lý

VOV.VN - Cảng cá tư nhân xây dựng trái phép đến khi bị phát hiện lại không có cấp chính quyền nào nhận trách nhiệm về quản lý địa bàn, đùn đẩy cho nhau.

Xây cảng cá không phép ở Quảng Bình: Đùn đẩy trách nhiệm quản lý

Xây cảng cá không phép ở Quảng Bình: Đùn đẩy trách nhiệm quản lý

VOV.VN - Cảng cá tư nhân xây dựng trái phép đến khi bị phát hiện lại không có cấp chính quyền nào nhận trách nhiệm về quản lý địa bàn, đùn đẩy cho nhau.

Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường
Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường

VOV.VN - Toàn bộ hoạt động của cảng cá Vĩnh Trường sẽ được chuyển về Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ trên sông Quán Trường.

Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường

Khánh Hòa đóng cửa, chuyển hoạt động cảng cá Vĩnh Trường

VOV.VN - Toàn bộ hoạt động của cảng cá Vĩnh Trường sẽ được chuyển về Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ trên sông Quán Trường.

Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná
Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná

VOV.VN - Địa phương đã kịp thời ngăn chặn tình trạng người dân cản trở tàu cá vãng lai vào bán hải sản tại cảng Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná

Ngăn chặn tình trạng cản trở tàu cá vãng lai vào cảng Cà Ná

VOV.VN - Địa phương đã kịp thời ngăn chặn tình trạng người dân cản trở tàu cá vãng lai vào bán hải sản tại cảng Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Sẽ xây dựng nhiều cảng cá tại đảo Trường Sa
Sẽ xây dựng nhiều cảng cá tại đảo Trường Sa

VOV.VN - Theo quy hoạch, tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2020 sẽ có 6 khu neo đậu kết hợp cảng cá.

Sẽ xây dựng nhiều cảng cá tại đảo Trường Sa

Sẽ xây dựng nhiều cảng cá tại đảo Trường Sa

VOV.VN - Theo quy hoạch, tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2020 sẽ có 6 khu neo đậu kết hợp cảng cá.

Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn
Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn

VOV.VN - Khu đất rộng 40.000 m2 trong khuôn viên Cảng cá Quy Nhơn đã được quy hoạch để xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương.

Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn

Xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Cảng cá Quy Nhơn

VOV.VN - Khu đất rộng 40.000 m2 trong khuôn viên Cảng cá Quy Nhơn đã được quy hoạch để xây dựng chợ đấu giá cá ngừ đại dương.