Hợp tác hai cơ quan kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam - Lào

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng và ông Bounthong Chithmany đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan kiểm tra của Trung ương hai Đảng giai đoạn 2016-2021

Nhận lời mời của ông Bounthong Chithmany - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Lào, Tổng Thanh tra Chính phủ - Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta đã sang thăm chính thức Lào từ ngày 24-26/5.

Chiều 24/5, tại thủ đô Vientiane, bà Pany Yathotu - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Lào đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng  sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Lào trên cương vị mới. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chân thành cảm ơn bà Pany Yathotu đã dành thời gian tiếp đoàn đồng thời trân trọng chuyển đến Chủ tịch Quốc hội Lào lời thăm hỏi và chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội nước ta Nguyễn Thị Kim Ngân; chúc mừng Lào tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VIII và HĐND cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Quốc Vương chúc mừng bà Pany Yathotu được Đảng, Nhà nước tín nhiệm tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội.

Thông báo với bà Pany Yathotu một số nét khái quát về tình hình của Việt Nam kể từ Đại hội XII của Đảng đến nay, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Quốc Vượng cũng thông báo với bà Pany Yathotu về kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa từ nay đến năm 2021, kết quả hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai Đảng và những định hướng hợp tác hai bên trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Vượng chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quốc hội hai nước mà trực tiếp là hai đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với công tác kiểm tra, giám sát của hai cơ quan kiểm tra của Trung ương hai Đảng thời gian qua và bày tỏ mong muốn hai đồng chí Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan kiểm tra của Trung ương hai Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Pany Yathotu nhiệt liệt chào mừng ông Trần Quốc Vượng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương sang thăm chính thức Lào.

Hội đàm giữa hai cơ quan kiểm tra Trung ương Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng ông Trần Quốc Vượng được Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị và bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trân trọng gửi lời thăm hỏi thăm tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chúc mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Việt Nam.

Bà Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan kiểm tra của Trung ương hai Đảng cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn; bày tỏ mong muốn hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương của hai đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của mỗi Đảng.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta do ông Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Lào do ông Bounthong Chithmany dẫn đầu.

Ông Bounthong Chithmany nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Lào của ông Trần Quốc Vượng; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta sang thăm chính thức Lào trên cương vị mới; chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, chu đáo, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Ký kết hợp tác giữa hai cơ quan kiểm tra Trung ương Đảng

Tại cuộc hội đàm, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành về kết quả hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm tra Trung ương hai Đảng trong thời gian qua và những nội dung, biện pháp tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu qủa hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới, nhất là hợp tác nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kết thúc hội đàm, ông Trần Quốc Vượng và ông Bounthong Chithmany đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan kiểm tra của Trung ương hai Đảng giai đoạn 2016-2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào
Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Lào đến Việt Nam nhằm tạo ra động lực mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Lào đến Việt Nam nhằm tạo ra động lực mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

VOV.VN trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

VOV.VN trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào.

Việt Nam - Lào hoàn tất tôn tạo hệ thống hơn 1.000 mốc quốc giới
Việt Nam - Lào hoàn tất tôn tạo hệ thống hơn 1.000 mốc quốc giới

VOV.VN - Trong hai ngày (1- 2/3) tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp hẹp giữa hai Chủ tịch Uỷ ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Việt Nam - Lào hoàn tất tôn tạo hệ thống hơn 1.000 mốc quốc giới

Việt Nam - Lào hoàn tất tôn tạo hệ thống hơn 1.000 mốc quốc giới

VOV.VN - Trong hai ngày (1- 2/3) tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp hẹp giữa hai Chủ tịch Uỷ ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Sẵn sàng kết nối lưới điện truyền tải Việt Nam - Lào
Sẵn sàng kết nối lưới điện truyền tải Việt Nam - Lào

VOV.VN - Kết nối lưới điện Việt Nam - Lào đảm bảo phát triển năng lượng bền vững tạo nguồn cung cấp cho các phụ tải ngày càng phát triển ở Việt Nam.

Sẵn sàng kết nối lưới điện truyền tải Việt Nam - Lào

Sẵn sàng kết nối lưới điện truyền tải Việt Nam - Lào

VOV.VN - Kết nối lưới điện Việt Nam - Lào đảm bảo phát triển năng lượng bền vững tạo nguồn cung cấp cho các phụ tải ngày càng phát triển ở Việt Nam.