Hợp tác toàn diện Việt - Lào vì sự phồn vinh chung

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Lào hết sức quan trọng, được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước luôn đặt lên hàng đầu trong mỗi dịp gặp gỡ, hội đàm

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang ngày càng được củng cố, mỗi chuyến thăm lẫn nhau của đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước đều góp thêm một phần quan trọng xây đắp tình hữu nghị gắn bó, thuỷ chung giữa hai nước anh em. Với sự kiện Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ngày 9/9 bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt - Lào sẽ là một đóng góp quan trọng để hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng phát triển vì sự phồn vinh chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm CHDCND Lào

Dường như đã thành thông lệ, mỗi dịp một vị lãnh đạo cấp cao của Lào được bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm trong nhiệm kỳ mới, quốc gia mà các vị lãnh đạo Lào tiến hành thăm hữu nghị chính thức đầu tiên bao giờ cũng là Việt Nam và ngược lại.

Năm 2011 là một năm vô cùng quan trọng với cả Việt Nam và Lào khi cả hai đều vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới, những chuyến thăm đầy ý nghĩa cũng liên tục diễn ra: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Lào vào hạ tuần tháng 6; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào thượng tuần tháng 8 vừa qua. Và nay là chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Trong cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone khi ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào có ý nghĩa quan trọng đối với hiện tại và tương lai phát triển của mỗi nước.

Có thể khẳng định một điều, ngoài những nét tương đồng trong văn hoá, lịch sử, cũng như bề dày quan hệ truyền thống, Việt Nam và Lào có nhiều cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện vì mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Trước mắt, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác đầu tư Việt - Lào, thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước, đưa kim ngạch hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2015.

Năm 2012, Việt Nam và Lào kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2012), 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 - 2012). Hai bên đã nhất trí lấy năm 2012 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”. Đây sẽ là dịp quan trọng để hai nước cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tiếp tục có những đóng góp hơn nữa để mối quan hệ này ngày càng phát triển “đơm hoa, kết trái”.

Phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Lào trong thời gian tới hết sức quan trọng và được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước luôn đặt lên hàng đầu trong mỗi dịp gặp gỡ, hội đàm. Chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt - Lào của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng chính là nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào; thể hiện quyết tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào củng cố và tăng cường hợp tác quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên