IMM4 ra Tuyên bố chung về phòng, chống buôn bán người

VOV.VN -Tuyên bố khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ các nước Tiểu vùng sông Mekong nhằm đẩy lùi và ngăn chặn nạn buôn bán người

Hôm nay (30/4), kết thúc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 4 (IMM4) các nước Tiểu vùng sông Mekong về phòng, chống buôn bán người (gọi tắt là Tiến trình COMMIT), diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Hội nghị đã ra Tuyên bố chung về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Tuyên bố khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ các nước trong khu vực nhằm đẩy lùi và ngăn chặn nạn buôn bán người – loại tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia đe dọa an ninh, ổn định và phát triển của các nước trong khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng phát biểu tại hội nghị

Tiến trình COMMIT là một sáng kiến của liên Chính phủ sáu nước khu vực tiểu vùng sông Mê Công (GMS) gồm Campuchia, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Tiến trình COMMIT thực hiện từ năm 2004 thông qua Bản ghi nhớ được ký tại Yangon, Myanmar và các Kế hoạch hành động giai đoạn 2004 – 2006, giai đoạn 2007 – 2011, giai đoạn 2011 – 2014 về hợp tác chống lại nạn mua bán người.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị gồm đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn. 

Toàn cảnh Hội nghị tại Campuchia

Với chủ đề “Cam kết khu vực chấm dứt nạn buôn bán người thông qua tinh thần đoàn kết và sáng tạo”, Hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm qua 10 năm (2004 – 2014) hợp tác COMMIT; thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2015 – 2018 và ký Tuyên bố chung các nước Tiểu vùng sông Mê Công về hợp tác phòng, chống buôn bán người.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Sar Kheng đánh giá cao những thành quả mà các nước trong khu vực đã đạt được trong lĩnh vực phòng, chống nạn buôn bán người, đồng thời cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước là biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, muốn đạt được kết quả tốt trong công tác phòng chống, đẩy lùi tội phạm, trong đó có tội phạm buôn bán người cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước. Đặc biệt các nước nghèo có nhiều lao động, vì các đối tượng buôn bán người thường hoạt động mạnh ở những nước này. Đồng thời việc giáo dục nhận thức cho từng gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống buôn bán người.

Hội nghị cũng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các nghiên cứu trong vấn đề sức khỏe của lao động di cư; những giải pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức, các diễn đàn khác trong khu vực về phòng, chống buôn bán người như diễn đàn ASEAN; sự tham gia của doanh nghiệp, hội nghề nghiệp trong phòng, chống mua bán người.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lê Quý Vương phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ giữ vững quan điểm thực hiện Tiến trình COMMIT song song với thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020.

Để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tiến tới loại bỏ tội phạm này, Thứ trưởng mong muốn các tổ chức của Liên Hợp Quốc tiếp tục làm tốt hơn vai trò điều phối, kết nối và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa các nước COMMIT và các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế về phòng, chống mua bán người. Các nước thành viên COMMIT cần tăng cường hơn nữa cơ chế hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin về phòng, chống mua bán người, đảm bảo mọi thông tin được xử lý nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

“Phải đẩy mạnh, phối hợp với các nước vì việc mua bán người đều mang ra nước ngoài, nên phải phối hợp chặt chẽ với các nước trong tiểu vùng sông Mekong như Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan để phát hiện, đấu tranh những hành vi mua bán người, nhất là các đường dây. Sự phối hợp giữa các nước và sự hỗ trợ các tổ chức quốc tế sẽ giúp chúng ta thực hiện tốt tuyên bố chung đã được ký trong ngày hôm nay”, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã điều tra, khám phá 3.200 vụ, bắt trên 5.200 đối tượng, xét xử trên 2.000 vụ với 3.500 bị cáo về tội mua bán người; tiếp nhận gần 7.500 nạn nhân bị mua bán, trong đó đảm bảo 100% nạn nhân được nhận hỗ trợ ban đầu và 60% nạn nhân được tiếp cận các hỗ trợ của Chính phủ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảo luận về Luật Phòng, chống mua bán người
Thảo luận về Luật Phòng, chống mua bán người

Nội dung được nhiều đại biểu tham gia thảo luận, cho ý kiến là về tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán trong nước…

Thảo luận về Luật Phòng, chống mua bán người

Thảo luận về Luật Phòng, chống mua bán người

Nội dung được nhiều đại biểu tham gia thảo luận, cho ý kiến là về tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán trong nước…

Nạn buôn người ở Việt Nam ngày càng tinh vi
Nạn buôn người ở Việt Nam ngày càng tinh vi

VOV.VN - Mua bán người ở Việt Nam ngày càng tinh vi, có nhiều hình thức buôn bán người mới như buôn bán trẻ sơ sinh, bào thai...

Nạn buôn người ở Việt Nam ngày càng tinh vi

Nạn buôn người ở Việt Nam ngày càng tinh vi

VOV.VN - Mua bán người ở Việt Nam ngày càng tinh vi, có nhiều hình thức buôn bán người mới như buôn bán trẻ sơ sinh, bào thai...

Bắt 3 đối tượng buôn người, giải cứu 2 nạn nhân
Bắt 3 đối tượng buôn người, giải cứu 2 nạn nhân

VOV.VN -3 đối tượng đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt quả tang, khi đang có hành vi buôn bán người qua biên giới.

Bắt 3 đối tượng buôn người, giải cứu 2 nạn nhân

Bắt 3 đối tượng buôn người, giải cứu 2 nạn nhân

VOV.VN -3 đối tượng đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt quả tang, khi đang có hành vi buôn bán người qua biên giới.

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc
Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Chuyên án được phá thành công đã kịp thời giải cứu 3 nạn nhân trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

Bắt 3 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Chuyên án được phá thành công đã kịp thời giải cứu 3 nạn nhân trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.

UBTVQH thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người
UBTVQH thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người

Trong những năm gần đây, mua bán người trở thành một loại tội phạm gây bức xúc trong xã hội. Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia.  

UBTVQH thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người

UBTVQH thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người

Trong những năm gần đây, mua bán người trở thành một loại tội phạm gây bức xúc trong xã hội. Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia.  

Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá
Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá

VOV.VN -Bốn năm trốn lệnh truy nã đặc biệt, nữ quái buôn người bị bắt khi đang bán trà đá ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá

Nữ quái buôn người “đội lốt” cô hàng trà đá

VOV.VN -Bốn năm trốn lệnh truy nã đặc biệt, nữ quái buôn người bị bắt khi đang bán trà đá ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

89 năm tù cho nhóm buôn người sang Trung Quốc
89 năm tù cho nhóm buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán người”, “Mua bán trẻ em” đối với 9 đối tượng.

89 năm tù cho nhóm buôn người sang Trung Quốc

89 năm tù cho nhóm buôn người sang Trung Quốc

VOV.VN -Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán người”, “Mua bán trẻ em” đối với 9 đối tượng.

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người
Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

VOV.VN - Nh. đã trốn khỏi ổ mại dâm và được một người phụ nữ Việt Nam đang sống tại Trung Quốc giúp đỡ đưa về nước.

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

Cô gái trốn về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn người

VOV.VN - Nh. đã trốn khỏi ổ mại dâm và được một người phụ nữ Việt Nam đang sống tại Trung Quốc giúp đỡ đưa về nước.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân
Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.

 Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

Bắt 2 kẻ buôn người, giải cứu 3 nạn nhân

VOV.VN -Để tạo lòng tin để các thiếu nữ sang Trung Quốc, các “má mì” này đưa cho gia đình các nạn nhân 5-6 triệu đồng.