Kết luận Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

(VOV) - Năm 2013, báo chí tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Đảng…

Ngày 19/3 tại Hà Nội, Bộ Thông tin truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

VOV gửi tới độc giả bài phát biểu của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Thưa các đồng chí,

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Hội nghị rất phấn khởi được đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị tới dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận, biểu dương thành tích của các cơ quan báo chí năm 2012, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong năm 2013.

Hội nghị đã tập trung thảo luận Báo cáo công tác báo chí năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; nghe 11 ý kiến tham luận của đại diện các bộ, ngành, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí. Các ý kiến rất thẳng thắn, xây dựng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực.

 

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị thống nhất nhận định, công tác báo chí năm 2012, đầu năm 2013 triển khai trong điều kiện bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trên thế giới, kinh tế hồi phục chậm, khủng hoảng nợ công ở Tây Âu, biến động chính trị phức tạp ở nhiều quốc gia; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo gia tăng đến nhiều nước, vùng lãnh thổ Châu Á.

Trong nước, bên cạnh những khó khăn, yếu kém chưa được khắc phục, giải quyết, xuất hiện những khó khăn mới gay gắt: nợ xấu, hàng tồn kho, vốn cho sản xuất, kinh doanh, việc làm cho người lao động; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi; các vụ việc bức xúc nổi cộm, trong đó một số vụ việc liên quan hoạt động tác nghiệp của nhà báo và các cơ quan báo chí chưa được kịp thời giải quyết; các thế lực thù địch tăng cường chống phá sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Những khó khăn, thách thức, hạn chế đó không những tác động tiêu cực đến quá trình thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội…mà còn tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời những khó khăn, trở ngại đó thử thách bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, sức sáng tạo của những người làm báo. Đáng mừng là, như đồng chí Thường trực Ban Bí thư và nhiều đại biểu đã phát biểu nêu rõ, năm qua, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cách mạng nước ta tiếp tục nêu cao vai trò, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Bác Hồ tổ chức, rèn luyện, đi đầu trên mặt trận tư tưởng-văn hóa do Đảng lãnh đạo, trung thành với lợi ích của nhân dân, đất nước, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2012 và đầu năm 2013. Cụ thể là:

Thứ nhất, về chính trị: báo cáo đã tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết, kết luận của Trung ương vào cuộc sống. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã đồng hành cùng các cơ quan báo chí tích cực thực hiện nhiệm vụ, thông tin, tuyên truyền, ưu tiên lực lượng, dung lượng, thời lượng, để thể hiện những chủ đề này một cách tập trung, đồng bộ, đậm nét với những cách làm sáng tạo, sinh động, góp phần quan trọng để việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được nhân dân quan tâm, dư luận đồng tình, ủng hộ.

Thứ hai, báo chí đã tuyên truyền có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, nhóm giải pháp của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội… Về cơ bản, báo chí đã đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền làm cho công chúng và xã hội thấy rõ khó khăn, tin tưởng, ủng hộ sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, góp phần tích cực vào những kết quả kinh tế- xã hội quan trọng của năm 2012, tạo tiền đề hoàn thành Kế hoạch 5 năm (2011-2015).

Thứ ba, báo chí đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về những Ngày kỷ niệm, như: Ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, vv…Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền một cách chủ động, đạt hiệu quả cao về các sự kiện lịch sử quan trọng: Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên phủ trên không, 40 năm Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, 45 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, làm sống lại không khí lịch sử hào hùng; nêu bật, tôn vinh những chiến công hiển hách, sự hy sinh to lớn của nhân dân ta, của quân đội ta, của các lực lượng vũ trang ta, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng cách mạng cao đẹp; giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, đúc rút, vận dụng bài học lịch sử vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Thứ tư, báo chí đã tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Trước diễn biến mới, phức tạp trong quan hệ quốc tế và tình hình biển Đông, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình, tích cực triển khai tuyên truyền khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời và biển đảo của Tổ quốc; đồng thời gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước với số lượng tin, bài lớn, nội dung thuyết phục, hình thức phong phú, sinh động.                  

Thứ năm, công tác chỉ đạo, quản lý, giao ban báo chí có một số đổi mới, đạt kết quả tích cực bước đầu về cung cấp và định hướng thông tin; tăng cường trao đổi, đối thoại, tạo sự đồng thuận giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý với cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong triển khai nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ sáu, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, nhờ sự nỗ lực to lớn, báo chí nước ta vẫn tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng, các ấn phẩm, chương trình, đội ngũ làm bão, công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật làm báo.

Với tinh thân nghiêm túc, cầu thị, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót đáng quan tâm: Thứ nhất, trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, công tác dự báo, phân tích, xử lý, chỉ đạo, định hướng, phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí, trong một số trường hợp, chưa được thực hiện tốt, thiếu nhạy bén và chủ động, trong đó có những vấn đề về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tài chính, ngân hàng… Thứ hai, việc khắc phục xu hướng “thương mại hóa”, xa rời tôn chỉ, mục đích (nhất là trong các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, báo điện tử), thông tin thiếu chuẩn xác ở một số cơ quan báo chí vẫn chưa đạt được kết quả thật sự rõ nét. Gần đây, tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí có chiều hướng gia tăng, khiến nhiều cơ quan báo chí, nhất là các báo điện tử, và công chúng lo ngại. Thứ ba, những bất cập trong quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí nói chung, lĩnh vực truyền hình nói riêng chưa được khắc phục, xử lý. Thứ tư, vai trò cơ quan chủ quản chưa được phát huy đúng mức, thậm chí, mờ nhạt. Không ít cơ quan chủ quản thiếu quan tâm, quản lý các cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách. Thứ năm, việc xây dựng, triển khai, ứng dụng một số đề tài, đề án về báo chí không bảo đảm tiến độ, có trường hợp chưa thực sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn nên thiếu tính thiết thực. Thứ sáu, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ ở một số cơ quan báo chí chưa được chăm lo thường xuyên, toàn diện; một số trường hợp không nắm bắt, giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, để xảy ra những sự việc đáng tiếc…

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, phân tích, toàn diện, sâu sắc nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; về triển khai thông tin, tuyên truyền trên mặt báo, sóng phát thanh, truyền hình; về tác nghiệp của phóng viên; về quy trình tòa soạn; về mối quan hệ giữa tính định hướng và đáp ứng yêu cầu thông tin của công chúng; về bảo đảm tính thời sự và tính chuẩn xác; về khắc phục tình trạng vi phạm bản quyền…

Đất nước ta bước vào năm 2013 với bề bộn những vấn đề, những công việc rất lớn, quan trọng, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, mở rộng đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng…

Trước những nhiệm vụ lớn lao đó của đất nước, đồng hành cùng nhân dân, các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tham gia một cách hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nêu trên của đất nước. Tôi đề nghị các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí quan tâm, thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, chúng ta cần nhận thức rõ đặc điểm của xã hội với sự phát triển mạnh mẽ, sự ảnh hưởng và chi phối ngày càng to lớn của các phương tiện truyền thông trên internet. Do vậy, để giữ vững vị thế, vai trò định hướng dư luận xã hội, những người làm công tác báo chí phải phát huy hơn nữa tính chủ động, tính thuyết phục trong chỉ đạo, định hướng, quản lý và trong thông tin, tuyên truyền trên cơ sở nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, phương châm, định hướng chính trị, quy định nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động báo chí. Phải làm tốt hơn công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các cấp, các ngành, giữa các cơ quan báo chí; chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; khắc phục tình trạng né tránh không thông tin để giữ và tạo thế chủ động, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận; hạn chế, đẩy lùi, vô hiệu quá, phản bác những thông tin sai trái, những luận điệu thù địch.

Thứ hai, bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định các điểm sáng, chuyển biến, kết quả tích cực, triển vọng của nền kinh tế,…Thông tin trên báo chí về mọi mặt của đời sống xã hội phải đảm bảo tính toàn diện, chân thực, với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cao. Đây vừa là yêu cầu, vừa là thách thức đối với từng nhà báo và cơ quan báo chí. Yêu cầu rất khó, nhưng chỉ như thế, chúng ta mới có thể góp phần tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đưa đất nước tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thứ ba, trong năm 2013 cần tạo chuyển biến thực sự, rõ nét trong việc khắc phục tình trạng “thương mại hóa”, thoát ly tôn chỉ, mục đích vốn đã kéo dài quá lâu; có giải pháp cụ thể đối với tình trạng số lượng các kênh truyền hình vượt quá mứa cần thiết,… Để làm được điều đó, cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan chủ quản cần có chương trình rà soát, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí; chỉ rõ ưu điểm, thành tích, hạn chế, thiếu sót; phân tích sâu sắc nguyên nhân; nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, thái độ kiên quyết, kịp thời trong xử lý vi phạm, đồng thời, khen thưởng, biểu dương các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc, có nhiều ưu điểm, thành tích.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các đề tài, đề án, văn bản pháp quy trong lĩnh vực báo chí. Rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù đã được đề xuất trong Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc năm 2012; phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan tháo gỡ các trở ngại, vướng mắc, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển một cách tốt nhất.

Thứ năm, trong bối cảnh, tình hình hiện nay, đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp hội cần đặc biệt quan tâm, chăm lo hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hội, xây dựng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn giỏi, làm chủ công nghệ, làm báo hiện đại.

Thứ sáu, về các kiến nghị của các cơ quan báo chí về kinh tế báo, về quy hoạch, quản lý hệ thống báo chí, về công nghệ và cơ sở vật chất, kỹ thuật làm báo, về bản quyền báo chí, tôi đề nghị các cơ quan chủ quản, chỉ đạo báo chí, quan tâm, tiếp thu, xem xét nghiêm túc giải quyết.

Trước khi kết thúc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin cảm ơn đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã quan tâm, đến dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị; cảm ơn tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu giúp Hội nghị thành công. Mong rằng, với tinh thần khẩn trương của những người làm báo, cơ quan báo chí sẽ triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền và những giải pháp đã được Hội nghị chúng ta thảo luận, thống nhất.

Tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức, Ban quản lý Hội trường Bộ Quốc phòng đã có nhiều cố gắng, tạo điều kiện để Hội nghị thành công.

Chúc các đồng chí đại biểu và đội ngũ những người làm báo cả nước có thêm nhiều thành công mới trong nhiệm vụ nặng nề, vinh quang của mình.

Xinh trân trọng cảm ơn!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí cần tuyên truyền mạnh mẽ cho công tác chỉnh đốn Đảng
Báo chí cần tuyên truyền mạnh mẽ cho công tác chỉnh đốn Đảng

Cơ quan báo chí tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 để thực hiện công tác tuyên truyền, đưa tinh thần của Nghị quyết lan tỏa với các tầng lớp nhân dân.

Báo chí cần tuyên truyền mạnh mẽ cho công tác chỉnh đốn Đảng

Báo chí cần tuyên truyền mạnh mẽ cho công tác chỉnh đốn Đảng

Cơ quan báo chí tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 để thực hiện công tác tuyên truyền, đưa tinh thần của Nghị quyết lan tỏa với các tầng lớp nhân dân.

Báo chí góp phần xây dựng và phát triển đất nước
Báo chí góp phần xây dựng và phát triển đất nước

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, thời gian tới, báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Báo chí góp phần xây dựng và phát triển đất nước

Báo chí góp phần xây dựng và phát triển đất nước

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, thời gian tới, báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2013
Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2013

(VOV) - Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2013

Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2013

(VOV) - Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013
Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013

Báo chí và những người làm báo cách mạng đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013

Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013

Báo chí và những người làm báo cách mạng đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Hội nghị triển khai công tác  báo chí năm 2013
Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

(VOV) - Việc chỉ đạo thông tin tuyên truyền, phản biện các thông tin lệch lạc của các cơ quan báo chí chính thống rất quan trọng.

Hội nghị triển khai công tác  báo chí năm 2013

Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

(VOV) - Việc chỉ đạo thông tin tuyên truyền, phản biện các thông tin lệch lạc của các cơ quan báo chí chính thống rất quan trọng.