Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp khóa 2

VOV.VN -Lớp học có 77 học viên, trong đó có 25 học viên đang công tác ở các Bộ, ban, ngành Trung ương, 52 học viên công tác ở địa phương.

Sáng 20/8, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2, năm 2013. Ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội tới dự.

Tham dự lớp học có 77 học viên, trong đó có 25 học viên đang công tác ở các Bộ, ban, ngành Trung ương và 52 học viên công tác ở các địa phương.

Học viên của lớp học là nguồn cán bộ cấp chiến lược đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, Bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Trong thời gian 4 tháng tham gia khóa học, các học viên sẽ được trau dồi kiến thức cơ bản, bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận cũng như tổng hợp thực tiễn theo chuyên đề, nội dung công việc của vị trí, chức danh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Tô Huy Rứa đề nghị Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan hữu quan và các học viên cần đảm bảo tốt nội dung từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học. Đặc biệt chú trọng trao dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; đồng thời, chủ động gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp
Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở các học viên coi đây là điểm khởi đầu cho quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài.

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở các học viên coi đây là điểm khởi đầu cho quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cần người có đức, tài
Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cần người có đức, tài

(VOV) -Vai trò, vị trí của cán bộ cấp chiến lược đòi hỏi người cán bộ có tầm tư duy thấu đáo vấn đề của đất nước, của xã hội.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cần người có đức, tài

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cần người có đức, tài

(VOV) -Vai trò, vị trí của cán bộ cấp chiến lược đòi hỏi người cán bộ có tầm tư duy thấu đáo vấn đề của đất nước, của xã hội.

"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"
"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng: Hướng về cơ sở thì các ủy viên BCH, đoàn Chủ tịch phải đi cơ sở, lắng nghe cơ sở…

"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"

"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng: Hướng về cơ sở thì các ủy viên BCH, đoàn Chủ tịch phải đi cơ sở, lắng nghe cơ sở…

Trao tặng huân chương cho cán bộ lão thành
Trao tặng huân chương cho cán bộ lão thành

(VOV) - Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho các cán bộ cách mạng lão thành.

Trao tặng huân chương cho cán bộ lão thành

Trao tặng huân chương cho cán bộ lão thành

(VOV) - Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho các cán bộ cách mạng lão thành.

Hà Nội đánh giá công tác cán bộ sau 5 năm mở rộng
Hà Nội đánh giá công tác cán bộ sau 5 năm mở rộng

(VOV) -Thành phố đã thực hiện luân chuyển trên 130 lượt cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý về làm Bí thư, Phó Bí thư.

Hà Nội đánh giá công tác cán bộ sau 5 năm mở rộng

Hà Nội đánh giá công tác cán bộ sau 5 năm mở rộng

(VOV) -Thành phố đã thực hiện luân chuyển trên 130 lượt cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý về làm Bí thư, Phó Bí thư.