Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao CLMV

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) đã chính thức khai mạc sáng nay (6/11) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong; Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Nyan Win, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Phạm Gia Khiêm và Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cùng đoàn quan chức cấp cao của bốn nước.

Hội nghị đánh giá tổng quát tình hình quan hệ hợp tác giữa bốn nước và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác CLMV trong tương lai.

Các đại biểu đã ký Văn kiện hợp tác nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác kinh tế và hội nhập trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mêkông, ASEAN và khu vực.

Dự kiến, 4 nước sẽ ký Tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 4 sẽ diễn ra chiều nay (6/11) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hiện nay, CLMV có 4 Nhóm công tác chuyên ngành: Nhóm công tác thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực do Việt Nam điều phối; Nhóm công tác du lịch do Campuchia điều phối; Nhóm công tác giao thông do Lào điều phối; và Nhóm công tác nông nghiệp và công nghiệp năng lượng do Myanmar điều phối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên