Khai mạc Khoá họp lần thứ 20 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - LB Nga

VOV.VN - Ngày 8/9, tại TP Hồ Chí Minh khai mạc Khoá họp lần thứ 20 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Phó Thủ tướng Igor Ivanovich Shuvalov, Chủ tịch Phân ban Liên bang Nga tham dự. 

Toàn cảnh buổi khai mạc Khoá họp lần thứ 20 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - LB Nga.

Phát biểu tại Khóa họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường hơn 65 năm đã qua, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga được xây dựng và không ngừng phát triển trên nền tảng của tình hữu nghị truyền thống, thủy chung gắn bó giữa hai dân tộc và đã được kiểm chứng qua những biến động của lịch sử.

Quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua phát triển tốt đẹp, dựa trên sự tin cậy chính trị cao, với cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ chế và hoạt động hợp tác toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực hợp tác, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Nga 7 tháng của năm 2017 đạt gần 2 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng tính đến hết tháng 7 năm nay, Nga có 115 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn trên 1 tỷ USD và Việt Nam có 18 dự án đầu tư sang Nga với tổng số vốn 2,4 tỷ USD.

Tại Khóa họp này, hai bên đã dành thời gian trao đổi, thống nhất các biện pháp rất cụ thể nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện các nội dung hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giao thông - vận tải, y tế, xây dựng, lao động, văn hóa - thể thao và du lịch.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga Igor Ivanovich Shuvalov ký kết hợp tác.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu để tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nga, cũng như giữa Việt Nam và các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á - Âu, đưa mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020 trở thành hiện thực.

Đồng thời hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao chất lượng hàng xuất nhập khẩu, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói: “Đây là những cuộc họp rất quan trọng cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, và những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước. Đây là thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước để chúng ta cùng phối hợp, tận dụng những cơ hội tranh thủ những lợi thế phát triển đất nước của chúng ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE
Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE

VOV.VN - Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam  - UAE.

Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE

Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE

VOV.VN - Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam  - UAE.

Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Sáng 27/12, Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào.

Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Sáng 27/12, Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào.

Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ
Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương.

Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương.

Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga
Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga

VOV.VN - Kết thúc khóa họp, hai bên đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng

Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga

Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga

VOV.VN - Kết thúc khóa họp, hai bên đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng