Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV) -Tỉnh Lâm Đồng tổ chức được hơn 350 hội nghị và thu được 10.000 ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Thực hiện triển khai lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức được hơn 350 hội nghị và thu được 10.000 ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về các nội dung trong bản dự thảo.

Trong đó, Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự tán đồng của tuyệt đại đa số các ý kiến.

Góp ý về điều 4 trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Đại tá Dương Công Hiệp, Phó Chính ủy – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, nói:“Tôi đề nghị là tiếp tục khẳng định điều 4 trong hiến pháp là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Đây là lực lượng chính trị xứng đáng là đại diện và đã là đại diện cùng với dân tộc ta trong hơn 83 năm qua. 

Lãnh đạo nhân dân ta đứng dậy giải phóng dân tộc, giành lại độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đưa dân tộc ta lên vị thế của thế giới và có cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân tộc như ngày hôm nay. Điều này đã được khẳng định”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Các ý kiến đều cho rằng sửa đổi Hiến pháp là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay.

Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Các địa phương góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Các ý kiến đều cho rằng sửa đổi Hiến pháp là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay.