Khởi công công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau

Khu tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Cà Mau là công trình văn hóa lớn, có ý nghĩa rất quan trọng

Ngày 22/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khởi công công trình trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Công viên Văn hóa tỉnh, thuộc phường 1, thành phố Cà Mau. Cùng dự buổi lễ có các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ, các lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân tại thành phố Cà Mau.

Phát biểu tại lễ khởi công công trình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Cà Mau đã hướng về Bác Hồ kính yêu, vị Cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với tấm lòng kính trọng sâu sắc bằng việc làm, công trình thiết thực. Lúc sinh thời, Bác Hồ tha thiết muốn vào thăm đồng bào miền Nam ruột thịt. Sau khi Bác mất, đồng bào miền Nam mong muốn ra thăm Lăng Bác, thể hiện tình cảm, tấm lòng của Bác với nhân dân, nhân dân với Bác Hồ.  Chủ tịc Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra; chủ đầu tư phải quản lý tốt để công trình thi công nhanh, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào sử dụng; xem đây là nơi giáo dục tốt nhất truyền thống cho thế hệ trẻ hiện tại và mai sau.

Khu tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Cà Mau là công trình văn hóa lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, lập thành tích chào mừng sinh nhật lần thứ 121 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Khu tưởng niệm Bác Hồ nằm trong quy hoạch tổng thể với diện tích 60.700 m2, trong đó không gian tưởng niệm Bác Hồ là 12.000 m2. Công trình do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 30 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên