Không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ Việt- Lào

Lãnh đạo hai nước Việt-Lào khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước quyết tâm giữ gìn và phát huy quan hệ đặc biệt hai nước.

 Nhân chuyến thăm Lào để dự Hội nghị công bố công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007), sáng 6/6, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào Chummalysayasone.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Chummalysayasone. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng tổ quốc; bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Trương Tấn Sang cũng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào không ngừng củng cố, tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummalysayasone khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Việt Nam đưa mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam lên tầm cao mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên