Kiểm toán Nhà nước đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Sáng nay (11/9) tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (11/7/1994-11/7/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và đông đảo cán bộ, công chức ngành kiểm toán. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Với khuôn khổ pháp lý dần hoàn thiện, năng lực được tăng cường nhất là sau khi có Luật Kiểm toán Nhà nước và chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, thời gian qua hoạt động Kiểm toán Nhà nước ngày càng được mở rộng, quy mô hoạt động kiểm toán tăng dần qua từng năm, đa dạng về loại hình, có tiến bộ về chất lượng kiểm toán và hiệu quả kiểm toán.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Kiểm toán Nhà nước

20 năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hơn 147.000 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước hơn 29.000 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Kiểm toán Nhà nước đạt được trong 20 năm xây dựng và trưởng thành. Nổi bật là địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước đã được khẳng định trong Hiến pháp sửa đổi, cho thấy Kiểm toán Nhà nước có bước phát triển quan trọng về quy mô và chất lượng. Đặc biệt các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã giúp cho Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Kiểm toán Nhà nước cần không ngừng đổi mới và thực hiện tốt chiến lược Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020, phấn đấu nâng cao hiệu lực, hiệu quả Kiểm toán, chú trọng đổi mới các loại hình kiểm toán nhằm cung cấp thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời góp phần cùng Quốc hội thực hiện hiệu quả công tác lập pháp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể cán bộ, nhân viên ngành Kiểm toán Nhà nước vì có những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội Chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM kiểm toán năng lượng 177 doanh nghiệp
TP HCM kiểm toán năng lượng 177 doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp thuộc đối tượng khách hàng trọng điểm có số điện năng tiêu thụ khoảng 6 triệu kWh/năm trở lên.

TP HCM kiểm toán năng lượng 177 doanh nghiệp

TP HCM kiểm toán năng lượng 177 doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp thuộc đối tượng khách hàng trọng điểm có số điện năng tiêu thụ khoảng 6 triệu kWh/năm trở lên.

Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước
Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN -Đây là điểm tiến bộ, nhất là trong tình hình tăng cường phòng, chống tham nhũng và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước...

Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Lần đầu tiên, Hiến định vai trò của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN -Đây là điểm tiến bộ, nhất là trong tình hình tăng cường phòng, chống tham nhũng và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước...

Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước
Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sau 20 năm thành lập, Kiểm toán Nhà nước đã trở thành một thể chế được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước

Dấu ấn 20 năm Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sau 20 năm thành lập, Kiểm toán Nhà nước đã trở thành một thể chế được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.