Ký kết chương trình phối hợp giữa MTTQ và Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Cũng theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ tham gia nghiên cứu, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp công tác. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam và ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự lễ ký.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ ký kết

Theo Chương trình phố hợp, hai cơ quan sẽ nghiên cứu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng về lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, về các vấn đề xã hội gắn với kinh tế; tổ chức khảo sát nắm tình hình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên.

Cũng theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ tham gia nghiên cứu, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội do Ban Kinh tế Trung ương hoặc Ban Thường trực Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam chủ trì, trình cấp có thẩm quyền; tham gia góp ý và phản biện xã hội đối với dự thảo đề án, chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc nghiên cứu kết hợp với triển khai, kiểm tra, giám sát góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội vào đời sống nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác
Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác giám sát, phản biện…

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác giám sát, phản biện…

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới
Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp trong giai đoạn mới.

Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua
Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua

VOV.VN -Các đại biểu kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động các phong trào thi đua mang tính toàn dân

Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua

Kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì phong trào thi đua

VOV.VN -Các đại biểu kiến nghị giao Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động các phong trào thi đua mang tính toàn dân

Tổng Bí thư: "Tái lập Ban Kinh tế Trung ương là đúng đắn"
Tổng Bí thư: "Tái lập Ban Kinh tế Trung ương là đúng đắn"

VOV.VN -Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Ban cần làm tốt 3 nhiệm vụ: nghiên cứu, đề xuất; thẩm định; kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư: "Tái lập Ban Kinh tế Trung ương là đúng đắn"

Tổng Bí thư: "Tái lập Ban Kinh tế Trung ương là đúng đắn"

VOV.VN -Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Ban cần làm tốt 3 nhiệm vụ: nghiên cứu, đề xuất; thẩm định; kiểm tra, giám sát.

Việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết
Việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả công tác năm 2013 của Ban Kinh tế Trung ương.

Việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết

Việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả công tác năm 2013 của Ban Kinh tế Trung ương.