Australia hoàn thành tiêm vaccine cho người trưởng thành vào đầu năm 2022

VOV.VN - Australia dự kiến sẽ hoàn thành tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên 16 tuổi vào giữa tháng 3 năm sau.

Do nguồn cung vaccine dồi dào trong giai đoạn từ nay đến cuối năm và kế hoạch thiết lập thêm các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn mới, Australia dự kiến sẽ hoàn thành tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên 16 tuổi vào giữa tháng 3/2022.

Theo thông tin từ các quan chức chính phủ Australia, nguồn cung vaccine của nước này sẽ được tăng cường trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho phần lớn dân số.

Dự kiến trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2021, mỗi tuần Australia sẽ nhận được từ 2,5 triệu đến 3 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna. Nếu duy trì tốc độ tiêm chủng hơn 880.000 liều mỗi tuần như trong tuần vừa qua, có khả năng đến giữa tháng 3/2022 nước này sẽ đạt được mục tiêu cung cấp 40 triệu liều vaccine, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ người trưởng thành. Và nếu các địa phương hoàn thành kế hoạch mở thêm một số trung tâm tiêm chủng quy mô lớn trong tháng 8/2021 thì việc tiêm chủng đầy đủ cho nhóm dân số trên 16 tuổi sẽ kết thúc sớm hơn nữa.

Tốc độ tiêm chủng của Australia sẽ được đẩy nhanh hơn nữa trong vài tháng tới khi những người dân dưới 40 tuổi bắt đầu được tiêm chủng. Trong một tuyên bố vào sáng nay (6/7), Trung tướng John Frewen, người đứng đầu Cơ quan điều phối vaccine Covid-19 cho biết, dự kiến từ tháng 9 hoặc tháng 10/2021, chương trình tiêm chủng sẽ được mở rộng đối với nhóm dân số dưới 40 tuổi. Nhưng vào thời điểm hiện tại những người dưới 40 tuổi nếu có nhu cầu và không muốn chờ đợi thì có thể hỏi ý kiến của các bác sĩ và đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca.

Australia hiện có hợp đồng mua 40 triệu liều vaccine Pfizer và 25 triệu vaccine Moderna và phần lớn số vaccine này sẽ được chuyển đến trong 3 tháng cuối năm nay. Tuy nhiên, việc cùng lúc nhận được số lượng lớn vaccine cũng có thể gây áp lực đối với hệ thống tiêm chủng của Australia. Cơ quan y tế đang tính đến khả năng sẽ huy động các sinh viên y khoa đang học năm cuối để bổ sung cho lực lượng tiêm chủng và các bang có dân số lớn cũng có thể sẽ phải yêu cầu hỗ trợ nhân lực từ các bang nhỏ hơn để đảm bảo nhân sự cho các trung tâm tiêm chủng.

Tính đến cuối tuần qua, gần 8,26 triều liệu vaccine Covid-19 đã được sử dụng tại Australia và khoảng 30% dân số trưởng thành đã được tiêm 1 mũi vaccine. Hiện Australia sử dụng vaccine Pfizer cho người dưới 60 tuổi và vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi. Nhưng từ tháng 10/2021, có khả năng nước này sẽ chỉ sử dụng hai loại vaccine của Pfizer và Moderna cho chương trình tiêm chủng, trong khi vaccine AstraZeneca sẽ chỉ được cung cấp cho những người có nhu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 600 nhân viên y tế Australia phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc Covid-19
Hơn 600 nhân viên y tế Australia phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia hôm qua (5/7) ra thông báo cho biết, hơn 600 nhân viên y tế tại 2 bệnh viện lớn ở thành phố Sydney đã phải cách ly tập trung do tiếp xúc với ca mắc Covid-19, khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng “báo động đỏ”.

Hơn 600 nhân viên y tế Australia phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc Covid-19

Hơn 600 nhân viên y tế Australia phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia hôm qua (5/7) ra thông báo cho biết, hơn 600 nhân viên y tế tại 2 bệnh viện lớn ở thành phố Sydney đã phải cách ly tập trung do tiếp xúc với ca mắc Covid-19, khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng “báo động đỏ”.

Nhiều công ty của Australia đồng loạt bị tấn công mạng
Nhiều công ty của Australia đồng loạt bị tấn công mạng

VOV.VN - Nhiều công ty của Australia đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Hiện các nhà chức trách Australia cho rằng tổ chức tội phạm của Nga đứng đằng sau các vụ tấn công này.

Nhiều công ty của Australia đồng loạt bị tấn công mạng

Nhiều công ty của Australia đồng loạt bị tấn công mạng

VOV.VN - Nhiều công ty của Australia đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Hiện các nhà chức trách Australia cho rằng tổ chức tội phạm của Nga đứng đằng sau các vụ tấn công này.

New Zealand nối lại “bong bóng du lịch” với phần lớn các bang của Australia
New Zealand nối lại “bong bóng du lịch” với phần lớn các bang của Australia

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đã quyết định khôi phục “bong bóng đi lại” và nối lại các chuyến bay thương mại đối với 6 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia. Điều này có nghĩa là người dân từ các vùng này khi đến New Zealand sẽ không phải cách ly y tế.

New Zealand nối lại “bong bóng du lịch” với phần lớn các bang của Australia

New Zealand nối lại “bong bóng du lịch” với phần lớn các bang của Australia

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đã quyết định khôi phục “bong bóng đi lại” và nối lại các chuyến bay thương mại đối với 6 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia. Điều này có nghĩa là người dân từ các vùng này khi đến New Zealand sẽ không phải cách ly y tế.