Kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa

Ngày 21/3, tại đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, Khánh Hoà diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2011)

Tham dự lễ Mít tinh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, Đại tá Nguyễn Đức Vượng Phó Chính ủy Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Chủ tịch UBND Huyện đảo Trường Sa Nguyễn Đức Thắng cùng toàn thể quân dân trên đảo Sinh Tồn.

“Chiến thắng giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã thể hiện rõ ý chí quyết chiến, quyết thắng, chấp hành nghiêm tư tưởng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân về nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa. Đây là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc là giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước”- ông Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống huyện đảo anh hùng, quân và dân huyện đảo Trường Sa trên dưới đồng lòng, dân chủ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng huyện đảo “mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân” góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang nghiên cứu  thông tin về các bia chủ quyền được đặt trên các đảo thuộc huyện Trường Sa để xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Theo Trung tâm Quản lý di tích, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đây là những cột mốc đã được xây dựng lâu đời, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Những cột mốc này cũng khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại vùng biển Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên